19/05/2018 17:21 GMT+7

Xã hội học tập: Học bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO- “Với sự phát triển công nghệ thông tin, hơn bao giờ hết, nền tảng cho xã hội học tập trở nên vô cùng thuận lợi, các em có thể học bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào”- thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tại lễ trao giải Violympic ngày 19-5.

Xã hội học tập: Học bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào - Ảnh 1.

Các em học sinh tại lễ trao giải Violympic 2018 - Ảnh: NGỌC HÀ

Theo thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, lý do thế giới thời nay đều hướng đến việc xây dựng xã hội học tập vì "kiến thức không thể học một lần là đủ", kiến thức luôn được cập nhật và người học phải có  tâm thế luôn sẵn sẵng học tập mọi lúc, mọi nơi.

Vì vậy, việc cuộc thi Violympic phát triển không ngừng trong 10 năm qua với hơn 20 triệu tài khoản tham gia, tạo nên phong trào học toán rộng khắp chính là điển hình xây dựng xã hội học tập.

10 năm trước, năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam có một cuộc thi giải toán trên mạng Internet hoàn toàn miễn phí. Đến nay, cuộc thi đã phát triển cả thi giải toán bằng tiếng Anh và bổ sung thêm bộ môn vật lý.

Đặc biệt, Violympic cũng đã bắt đầu được triển khai tại nước bạn Lào từ năm 2016.

Theo ban tổ chức, sắp tới, Violympic sẽ tiếp tục bổ sung thêm ứng dụng công nghệ 4.0 như ứng dụng chatbot - robot giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh, công nghệ thực tế ảo, tương tác thực tế nhằm tạo hình thức thi trực quan, hấp dẫn.

Năm học 2017-2018, toàn quốc có hơn 10.000 học sinh đến từ 49 tỉnh, thành trên cả nước tham gia vòng chung kết cuộc thi Violympic. Trong đó, có hơn 2.000 học sinh đạt giải ở cả 3 bộ môn: toán tiếng Anh, toán tiếng Việt, vật lý.

Sau sự kiện tại Hà Nội, buổi lễ tôn vinh và trao giải tại khu vực miền Nam và miền Trung dự kiến lần lượt được diễn ra vào ngày 23-5 tại Vũng Tàu và ngày 26-5 tại Quảng Bình.

​Ứng dụng tự luyện thi ViOlympic ​Ứng dụng tự luyện thi ViOlympic

TTO - Ban tổ chức cuộc thi Giải toán qua mạng Internet - ViOlympic vừa chính thức ra mắt ứng dụng “Tự luyện ViOlympic” giúp học sinh có thể tự học và luyện toán trên máy tính bảng, điện thoại thông minh chạy trên nền tảng Android.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên