25/12/2022 14:16 GMT+7

World Cup sẽ đảo chiều cuộc đua?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông khiến Giải ngoại hạng Anh (Premier League) bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hầu như không có khoảng nghỉ cho các ngôi sao trở về từ World Cup.

World Cup sẽ đảo chiều cuộc đua? - Ảnh 1.

Salah (phải) hứa hẹn sẽ bứt phá trong thời gian tới nhờ được nghỉ ngơi dưỡng sức - Ảnh: REUTERS

Theo đó, từ trận chung kết World Cup 2022 đến Cúp Liên đoàn giữa tuần rồi chỉ có 5 ngày, và đến vòng đấu Boxing day (ngày Lễ Tặng quà, diễn ra vào ngày 26-12 hằng năm) chỉ vỏn vẹn 1 tuần.

Hệ thống các giải đấu của Anh đóng góp 164 cầu thủ tham dự World Cup 2022, hoàn toàn bỏ xa vị trí thứ hai của Tây Ban Nha (87 cầu thủ) hay Đức (80 cầu thủ)... 

Riêng Premier League có đến 134 cầu thủ và họ cũng bị vắt kiệt về mặt thể lực. Lloris, Varane, Konate (Pháp), Mac Allister, Alvarez, Romero, Emiliano Martinez (Argentina), Perisic, Kovacic (Croatia)... là những ngôi sao ở Premier League phải vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng trên đất Qatar. 

Ngoài ra, các đội tuyển lọt vào tứ kết như Anh, Brazil, Bồ Đào Nha cũng có rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở Anh.

Từ trước thềm World Cup 2022, tiến sĩ y sinh học Vũ Công Lập đã nhận xét: "Tôi nghĩ World Cup 2022 sẽ hấp dẫn bởi các cầu thủ tiếp nối được phong độ giữa mùa giải của họ. Nhưng mặt khác, hệ lụy có thể sẽ xuất hiện khi họ trở về giải đấu cấp CLB sau World Cup. 

Các ngôi sao có thể gặp chấn thương vì đã quá kiệt quệ". Man City có thể là đội bóng lo lắng nhất khi có đến 16 cầu thủ dự World Cup. Dù luôn được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình, nhưng mọi chuyện có thể bị đảo lộn với Man City trong mùa giải năm nay.

Đội đầu bảng Arsenal - với 10 cầu thủ dự World Cup - cũng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề. Jesus rời Qatar với một chấn thương khá nặng. Tomiyasu, Saka, Xhaka, Martinelli đã cày ải khá nhiều. Arsenal cũng luôn bị nghi ngờ về bản lĩnh thi đấu trong những giai đoạn nhạy cảm như thế này. 

Việc Arsenal và Man City gặp khó là thời cơ cho những đội bóng khác vươn lên. Đại gia mới nổi Newcastle được kỳ vọng sẽ bứt phá nhờ những lợi thế từ World Cup. 

Do chỉ có năm cầu thủ dự World Cup, trong đó chỉ Trippier cùng Schar có thời lượng ra sân đáng kể, vì vậy Newcastle hầu như bảo toàn được 100% thể lực cho các trụ cột.

Liverpool sau giai đoạn ì ạch đầu mùa cũng đang có những dấu hiệu khởi sắc. Tuy họ vẫn gặp khó khi hai tiền đạo ngôi sao Diaz cùng Jota chưa bình phục chấn thương, nhưng mặt khác, nhóm trụ cột Salah, Thiago, Fabinho, Alexander-Arnold, Robertson lại đang rất sung sức. 

Liverpool chỉ có bảy người dự World Cup và không phải ai cũng được đá chính. Vì vậy, CĐV Liverpool tin tưởng đội nhà sẽ hồi sinh trong thời gian tới.

Tottenham (11 cầu thủ) cùng Chelsea (12), M.U (14) đều có nhiều cầu thủ dự World Cup. Dàn ngôi sao của M.U và Tottenham chiếm được suất đá chính ở hầu hết các đội tuyển quốc gia họ góp mặt. Vấn đề thể lực chắc chắn sẽ làm đau đầu hai HLV Conte và Ten Hag...

World Cup 2022: Khi HLV bản địa lên ngôi World Cup 2022: Khi HLV bản địa lên ngôi

Có đến 23 trong tổng số 32 HLV tham dự World Cup 2022 là những người bản địa, cao hơn so với con số 20 của World Cup 2018.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên