![]() |
Windows CE trên iPaq |
Theo Gartner, hệ điều hành Windows CE của Microsoft đã chiếm 48,1% thị phần trong số 2,86 triệu PDA toàn cầu được tiêu thụ trong quý 3, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2003. Trong khi đó số máy dùng Palm OS chỉ đạt 29,8% thị phần, giảm so với con số 46,9% của cùng kỳ năm trước.
“Trước đó các chuyên gia đã đoán được tình hình này, nhưng họ không nghĩ là giảm nhiều như vậy. Palm thống trị thị trường phần mềm PDA từ năm 1996”, Todd Kort, một nhà phân tích của Gartner cho biết. Nguyên nhân khiến thị trường của Palm OS bị suy giảm là do một số nhà sản xuất PDA như Hewlett-Packard, Dell... chuyển sang dùng phần mềm của Microsoft, và người tiêu dùng dần chuyển sang những loại điện thoại cầm tay thông minh - chúng không chỉ có những tính năng về dữ liệu mà còn có các tính năng di động, thư điện tử và thoại.
Gartner cho biết quý III, thị trường PDA đạt 2,86 triệu chiếc, tăng so con số 2,52 triệu của cùng kỳ năm trước. Thiết bị dùng Windows CE là 1,38 triệu từ 1,14 triệu. Trong khi máy dùng Palm OS từ 1,18 triệu chiếc chỉ còn 851.000. Máy dùng BlackBerry tăng mạnh, từ 4,9% lên 19,8% (hay 124.000 chiếc lên 565.000). Máy dùng hệ điều hành Linux giảm 50%, còn 24.500 chiếc.
Mặc dù PalmOnne vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường phần cứng, nhưng doanh số sản phẩm bán ra của hãng đã bị giảm 13,3% trong quý vừa qua, chỉ đạt 749.000 chiếc và chiếm 26,2% thị phần. Hewlett-Packard tiếp tục gặt hái thêm thành công với thị phần tăng từ 23% lên 24,2%, đạt 692.000 chiếc PDA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận