Chỉ 10% “sống được” nhờ... quần vợt
![]() |
Toàn cảnh các sân thi đấu tại giải Wimbledon - Ảnh: Getty Images |
So với 3 giải Grand Slam còn lại, giải Wimbledon đang vượt trội về mức tiền thưởng. Như vậy, mức tiền thưởng của tay vợt vô địch đã tăng 39% so với năm ngoái. Tại giải Roland Garros năm nay, tay vợt vô địch chỉ nhận được 1,95 triệu USD, tăng 16% so với năm ngoái.
Vừa qua giải Úc mở rộng cũng chỉ có tổng giải thưởng 31,1 triệu USD. Còn giải Mỹ mở rộng năm 2013 cũng chỉ có tổng tiền thưởng 29,5 triệu USD.
Không chỉ tay vợt vô địch được tăng tiền thưởng, số tiền ban tổ chức dành cho các tay vợt bị loại trong ba vòng đầu tiên cũng tăng đáng kể đến 60%. Tay vợt bị loại ngay vòng 1 được lãnh 35.800 USD so với chỉ 22.100 USD trong năm 2012.
Ngoài ra tiền thưởng cho các tay vợt thi đấu vòng loại cũng tăng rất nhiều.
Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Anh Richard Lewis cho biết việc tăng tiền thưởng sẽ giúp những tay vợt từ hạng 50 đến 100 và 100 đến 200 hiểu rằng họ có thể kiếm được khá nhiều tiền.
Thông tin này đã được các tay vợt hạng thấp hoan hô nhiệt liệt. Tay vợt hạng 31 thế giới người Ukraine Sergiy Stakhovsky viết trên Twitter rằng anh muốn ôm thật chặt ban tổ chức Wimbledon.
Suốt sự nghiệp của mình, Stakhovsky chỉ kiếm được 2,65 triệu USD, trong khi đó tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic kiếm được 3,92 chỉ trong bốn tháng đầu năm 2013 và cả sự nghiệp, Djokovic đã có gần 50 triệu USD tiền thưởng.
Ngoài ra, ban tổ chức Wimbledon cho biết sẽ xây mái che cho sân số 1 tương đương mái che đang sử dụng ở sân trung tâm, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận