16/07/2014 11:14 GMT+7

Vượt sóng to gió lớn ra Hoàng Sa lai dắt tàu, cứu 7 ngư dân

TRUNG TRẦN
TRUNG TRẦN

TTO - Theo thông tin Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (ĐNMRCC), lúc 10g30 ngày 16-7, tàu Sar 274 của DNMRCC đã vượt sóng to gió lớn và đưa kịp thời tàu cá QB 92729 TS cùng bảy ngư dân vào bờ.

Tàu do ông Hồ Đăng Di ở Quảng Bình làm chủ.

Sức khỏe các ngư dân trên tàu đã bình phục. Tàu cá của ngư dân bị hỏng và đưa về cảng cá Thọ Quang sửa chữa.

Trước đó chiều 15-7-2014, tàu QB 92429 TS đã liên lạc trực tiếp với Đài TTDH Đà Nẵng qua sóng duyên hải với nội dung: tàu QB 92729 TS cùng bảy ngư dân đang hoạt động đánh bắt thì bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16-51N 109-20E trong khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của bão Rammasun, tại thời điểm báo tin, thời tiết biển ở khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5, cấp 6. Sóng biển rất mạnh.

Thông tin này đã được hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, lúc 16g20 đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực đã điều tàu SAR 274 hành trình ra hỗ trợ tàu QB 92729 TS.

Đến đêm 15-7-2014, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu QB 92729 TS và đang tiến hành lai dắt về cảng Đà Nẵng.

TRUNG TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên