21/05/2018 11:36 GMT+7

Vượt Ronaldo, Messi lập kỷ lục giành Chiếc giày vàng châu Âu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Kết thúc mùa giải 2017-18 với 34 bàn thắng, Lionel Messi sở hữu cả 2 danh hiệu cá nhân Vua phá lưới La Liga (Pichichi) và Chiếc giày vàng châu Âu.

Vượt Ronaldo, Messi lập kỷ lục giành Chiếc giày vàng châu Âu - Ảnh 1.

Messi lần thứ 5 giành Chiếc giày vàng châu Âu. Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 21-5, mùa giải 2017-2017 ở các giải vô địch châu Âu đã chính thức khép lại và không có bất ngờ nào diễn ra trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu cũng như Pichichi.

Với 34 bàn thắng, Messi nhiều hơn chân sút xếp thứ 2 ở La Liga là Ronaldo đến 8 bàn thắng và giành danh hiệu Pichichi lần thứ 5 trong sự nghiệp. Messi hiện đã cân bằng thành tích của Di Stefano, Quini cùng Hugo Sanchez và chỉ còn kém huyền thoại Telmo Zarra đúng 1 danh hiệu nữa.

Ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, Messi cũng giành chiến thắng thuyết phục. 2 cầu thủ bám đuổi anh là Mohamed Salah (32 bàn) và Harry Kane (30 bàn) đã kết thúc mùa giải từ tuần trước nên thông tin Messi đoạt danh hiệu này chỉ là vấn đề thời gian.

Lần lượt sau Kane là Ciro Immobile, Mauro Icardi, Robert Lewandowski (29 bàn), Edinson Cavani (28 bàn), Ronaldo (26 bàn)…

Vượt Ronaldo, Messi lập kỷ lục giành Chiếc giày vàng châu Âu - Ảnh 2.

Anh cũng vượt mặt Ronaldo để lập kỷ lục mới. Ảnh: REUTERS

Đây cũng là danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu thứ 5 trong sự nghiệp của Messi, giúp anh qua mặt Ronaldo (4 lần) để tạm thời giữ kỷ lục về số lần đạt được danh hiệu này.

Ngoài Messi và Ronaldo, cầu thủ duy nhất nhiều hơn một lần giành danh hiệu này và vẫn còn thi đấu là Luis Suarez (2 lần).

​Messi lập hat-trick, Barcelona vô địch trước 4 vòng đấu ​Messi lập hat-trick, Barcelona vô địch trước 4 vòng đấu

TTO - Rạng sáng 30-4, tiền đạo Lionel Messi tỏa sáng với cú hat-trick, góp công giúp Barcelona đá bại Deportivo 4-2 trên sân Municipal de Riazor để đăng quang ngôi vô địch Tây Ban Nha trước 4 vòng đấu.

Thành tích 34 bàn mùa này của Messi đến từ cả thảy 2997 phút thi đấu trong 36 trận (32 trận ra sân từ đầu). Trung bình cứ 5,5 cú sút anh lại ghi được 1 bàn, trong khi con số tương tự của Ronaldo là 6,6.

Messi cũng hoàn toàn áp đảo về số lần được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận (theo Whoscored) với cả thảy 22 lần, trong khi người thứ 2 là Iago Aspas chỉ có 11 lần.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên