09/02/2016 09:12 GMT+7

​Vương quốc khỉ giữa lòng phố biển

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Cách TP.Nha Trang về phía bắc khoảng 18km, đảo Hòn Lao còn gọi là Đảo Khỉ như viên ngọc nổi giữa vịnh Nha Phu xinh đẹp.

Mỗi khi có khách du lịch tham quan đảo, những chú khỉ thường trêu chọc du khách - Ảnh: Tiến Thành
Mỗi khi có khách du lịch tham quan đảo, những chú khỉ thường trêu chọc du khách - Ảnh: Tiến Thành

Sở dĩ gọi là Đảo Khỉ vì hòn đảo này là nơi sinh sống tự nhiên của hơn 1.200 chú khỉ. Với sự chăm sóc của con người, đàn khỉ tại đây ngày càng trở lên thân thiện hơn với du khách và biến hòn đảo trở thành điểm tham quan du lịch độc đáo tại Nha Trang.

Tại Đảo Khỉ, du khách sẽ dễ bắt gặp những hình ảnh đẹp về cuộc sống của loài khỉ như khỉ mẹ bồng bế khỉ con, khỉ đực tranh giành “người đẹp”, những chú khỉ con đùa giỡn...

Ông Nguyễn Vân Nguyên, nhân viên Công ty Cổ phần du lịch Long Phú, người trực tiếp chăm sóc những chú khỉ trên đảo từ năm 1988 chia sẻ: "với tôi những chú khỉ cũng giống như những người bạn”. Ông Nguyên kể, trước đây phương tiện đi lại ra đảo thiếu thốn, việc chăm sóc đàn khỉ gặp rất nhiều khó khăn, đến nay nhờ có tàu thuyền ra đảo thuận tiện, đặc biệt du khách tới tham quan ngày càng khiến đàn khỉ trên đảo thân thiện hơn.

“Công tác trên đảo đã nhiều năm, kỷ niệm với đàn khỉ trên đảo cũng vì thế rất nhiều. Tôi nhớ đã không biết bao nhiêu lần bị những chú khỉ trêu chọc như chúng phi từ trên cây xuống, giật mũ rồi chạy, hoặc lấy trộm đồ ăn của khách” – ông Nguyên tâm sự.  

 Anh Bùi Văn Trường, người đã công tác trên đảo 11 năm, cho biết hình ảnh ấn tượng nhất chính là vào mỗi buổi chiều muộn, khi nước triều rút, hành khách trở về đất liền, những đàn khỉ lần lượt rủ nhau xuống biển, lật những viên đá san hô để bắt những con cua, con ốc làm thức ăn. “Nhìn hình ảnh đó, anh em chúng tôi ví von là những chú khỉ nông dân đi mò cua bắt ốc” – anh Trường kể.

Được biết, hiện nay, Đảo Khỉ - Hòn Lao không chỉ là nơi sinh sống của những đàn khỉ tự nhiên, mà những chú khỉ tại đây còn được chọn lọc và huấn luyện để biểu diễn xiếc như khỉ chơi bóng rổ, đi dây, đi xe đạp, bơi lội…  phục vụ khách du lịch.

Hòn đảo là nơi sinh sống tự nhiên của hơn 1.200 chú khỉ. Trong ảnh: một gia đình khỉ chăm sóc nhau trên đảo  - Ảnh: Tiến Thành
Hòn đảo là nơi sinh sống tự nhiên của hơn 1.200 chú khỉ. Trong ảnh: một gia đình khỉ chăm sóc nhau trên đảo - Ảnh: Tiến Thành
Những năm trở lại đây nhờ có tàu thuyền ra đảo thuận tiện, đặc biệt lượng du khách tới tham quan ngày càng nhiều khiến đàn khỉ trên đảo trở lên dạn dĩ và thân thiện hơn với con người - Ảnh: Tiến Thành
Đàn khỉ trên đảo trở lên dạn dĩ và thân thiện hơn với con người - Ảnh: Tiến Thành
Đảo khỉ Hòn Lao cách TP.Nha Trang khoảng 18km, nằm giữa đầm Nha Phu mênh mông sóng biếc - Ảnh: Tiến Thành
Đảo khỉ Hòn Lao cách TP.Nha Trang khoảng 18km, nằm giữa đầm Nha Phu mênh mông sóng biếc - Ảnh: Tiến Thành
Những chú khỉ đạp xe, đi xích lô trước sự thích thú của du khách. Theo anh Đặng Xuân Thanh, người huấn luyện xiếc khỉ trên đảo, màn biểu diễn xe đạp và xích lô là khó nhất và thời gian huấn luyện cũng lâu nhất, trung bình từ 1-3 tháng  - Ảnh: Tiến Thành
Những chú khỉ đạp xe, đi xích lô trước sự thích thú của du khách. Theo anh Đặng Xuân Thanh, người huấn luyện xiếc khỉ trên đảo, màn biểu diễn xe đạp và xích lô là khó nhất và thời gian huấn luyện cũng lâu nhất, trung bình từ 1-3 tháng - Ảnh: Tiến Thành
Một chú khỉ dắt bộ xe đạp trên sân khấu xiếc - Ảnh: Tiến Thành
Một chú khỉ dắt bộ xe đạp trên sân khấu xiếc - Ảnh: Tiến Thành
Từ hậu trường biểu diễn xiếc, những nhân viên huấn luyện khỉ vừa chăm sóc, vừa hỗ trợ những chú khỉ tạo đà trên những chiếc xe đạp - Ảnh: Tiến Thành
Từ hậu trường biểu diễn xiếc, những nhân viên huấn luyện khỉ vừa chăm sóc, vừa hỗ trợ những chú khỉ tạo đà trên những chiếc xe đạp - Ảnh: Tiến Thành
Màn biểu diễn khỉ đẩy tạ thu hút sự chú ý của du khách - Ảnh: Tiến Thành
Màn biểu diễn khỉ đẩy tạ thu hút sự chú ý của du khách - Ảnh: Tiến Thành
Anh Nguyễn Văn Mận (ảnh), cho biết việc huấn luyện màn trình diễn những “kỵ sĩ” khỉ ngồi trên lưng chó phải mất một tháng trời - Ảnh: Tiến Thành
Anh Nguyễn Văn Mận (ảnh), cho biết việc huấn luyện màn trình diễn những “kỵ sĩ” khỉ ngồi trên lưng chó phải mất một tháng trời - Ảnh: Tiến Thành
Những “kỵ sĩ” khỉ trên lưng những chú chó cùng nhau đua tốc độ - Ảnh: Tiến Thành
Những “kỵ sĩ” khỉ trên lưng những chú chó cùng nhau đua tốc độ - Ảnh: Tiến Thành
Kết thúc những suất biểu diễn xiếc một ngày, những chú khỉ được nhân viên dẫn về nơi chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Tiến Thành
Kết thúc những suất biểu diễn xiếc một ngày, những chú khỉ được nhân viên dẫn về nơi chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Tiến Thành

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên