19/03/2012 02:04 GMT+7

Vướng mặt bằng, công trình đường dây 500kV đình trệ

V.TR.
V.TR.

TT - Ông Lý Ngọc Kính, phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam, cho biết hiện việc thi công bốn đường dây 500kV rất quan trọng ở phía Nam (từ Bình Thuận đến Long An) đang bị đình trệ do vướng mặt bằng.

Đó là đường dây Sông Mây - Tân Định, Phú Mỹ - Sông Mây, Vĩnh Tân - Sông Mây và Phú Lâm - Ô Môn.

Đường dây Sông Mây - Tân Định dài 41km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 93 móng trụ, thực hiện từ năm 2007 nhưng đến nay chỉ mới thi công được 84 móng. Đường dây Phú Mỹ - Sông Mây dài gần 66km qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai có 158 móng, khởi công từ năm 2009, đến nay chỉ mới thi công được 114 móng.

Đường dây Vĩnh Tân - Sông Mây qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận dài 237km, có 474 móng trụ, hiện hoàn thành 358 móng. Còn đường dây Phú Lâm - Ô Môn đoạn Phú Lâm - Long An có chiều dài 34km với 83 móng trụ, hoàn thành 66 móng. Hiện chỉ hi vọng đường dây Vĩnh Tân - Sông Mây hoàn thành đúng tiến độ vì tỉnh Bình Thuận rất quan tâm, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để thi công.

Dự báo năm 2013 miền Nam sẽ thiếu 8-10 tỉ kWh điện. Cuối năm 2013, Nhà máy điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ phát điện giai đoạn 1, điện từ nhà máy này sẽ được đưa vào miền Nam qua các đường dây 500kV.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên