09/12/2016 08:00 GMT+7

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Phát hiện loài dương xỉ mới

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Các nhà khảo sát của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Vườn thực vật Missouri (Mỹ) vừa công bố phát hiện một loài dương xỉ mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Dương xỉ Polystichum quangbinhense
Dương xỉ Polystichum quangbinhense

Đó là loài dương xỉ có tên Polystichum quangbinhense thuộc họ Dryopteridaceae, mọc ở hang Dơi và hang Sọ Dừa.

Đây là loài đặc hữu hang động, sống trong sinh cảnh hẹp, điều kiện nhiệt đới ẩm, ít ánh sáng và được xếp vào mức độ bảo tồn cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN, theo hướng dẫn của Tổ chức Bảo tồn quốc tế năm 2015.

Theo ông Võ Văn Trí - phó giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, phát hiện loài dương xỉ Polystichum quangbinhense là ghi nhận quan trọng trong giới thực vật học, đặc biệt là mối quan hệ của loài này đối với các loài khác thuộc chi này trên thế giới.

Ông Trí cho biết hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng ngành dương xỉ có 248 loài thuộc 92 chi, 26 họ, 12 bộ, 3 lớp, trong đó chi Polystichum có 6 loài.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên