13/12/2018 11:18 GMT+7

Vũng Tàu: ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt phiếu "tín nhiệm cao” nhiều nhất

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 13-12: ông Nguyễn Hồng Lĩnh - chủ tịch HĐND tỉnh - đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 46/47 phiếu.

Vũng Tàu: ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt phiếu tín nhiệm cao” nhiều nhất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tại kỳ họp - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 13-12, tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức danh do cơ quan này bầu.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - chủ tịch HĐND, bí thư Tỉnh ủy - là người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất với 46 phiếu và một phiếu "tín nhiệm". 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bảy người thường trực HĐND và bốn người thường trực UBND, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - chủ tịch HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 46; Tín nhiệm: 01 phiếu. Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

2. Ông Trần Đình Khoa - phó chủ tịch HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 40 phiếu; Tín nhiệm: 07 phiếu; Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

3. Ông Trần Văn Tuấn - phó chủ tịch HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 26 phiếu; Tín nhiệm: 20 phiếu; Tín nhiệm thấp: 1 phiếu.

4. Ông Nguyễn Văn Thọ - trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 33 phiếu; Tín nhiệm: 14 phiếu; Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Xinh - trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 39 phiếu; Tín nhiệm: 08 phiếu; Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

6. Ông Trần Phúc Chỉnh - trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 37 phiếu; Tín nhiệm: 10 phiếu; Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

7. Ông Phạm Thanh Chung - chánh văn phòng HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 27 phiếu; Tín nhiệm: 18 phiếu; Tín nhiệm thấp: 2 phiếu.

8. Ông Nguyễn Văn Trình - chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 37 phiếu; Tín nhiệm: 09 phiếu; Tín nhiệm thấp: 1 phiếu.

9. Ông Nguyễn Thành Long - phó chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 33 phiếu; Tín nhiệm: 14 phiếu;  Tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Ông Lê Tuấn Quốc - phó chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 29 phiếu; Tín nhiệm:15 phiếu; Tín nhiệm thấp: 3 phiếu.

11. Ông Nguyễn Thanh Tịnh - phó chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 30 phiếu; Tín nhiệm: 14 phiếu và Tín nhiệm thấp: 03 phiếu.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên