26/03/2020 09:04 GMT+7

Vua phá lưới V-League 2020: Hàng nội 'khó chọi' với ngoại binh

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2020, tác giả của 36 bàn thắng bao gồm 13 nội binh và 11 ngoại binh. Tiền đạo Xuân Nam (CLB TP.HCM) tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng, đây sẽ là cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này?

Vua phá lưới V-League 2020: Hàng nội khó chọi với ngoại binh - Ảnh 1.

Tiền đạo Xuân Nam (phải- TP.HCM) tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên V-League 2020- Ảnh: ANH HÙNG

Video những bàn thắng của Xuân Nam cho TP.HCM ở mùa này - Nguồn: NEXT MEDIA

Sau vòng 1 chỉ có 14 bàn (bình quân 2 bàn/trận), sang vòng 2 đã bùng nổ với 22 bàn thắng được ghi, bình quân 3.14 bàn/trận - một thông số lạc quan trong bối cảnh khán đài không có khán giả vì dịch COVID-19.

Vua phá lưới: Ngoại binh chiếm ưu thế

Thống kê từ V-League 2011 đến V-League 2019, danh hiệu Vua phá lưới luôn nằm trong tay các ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch (Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo). Ngoại trừ một lần duy nhất vào năm 2017, danh hiệu ấy được trao cho tiền đạo Anh Đức (Bình Dương) với 17 pha lập công, trong đó có 3 bàn ghi từ chấm phạt đền, 10 bàn thắng mở tỉ số.

Bình luận về việc danh hiệu Vua phá lưới luôn là giải riêng với cầu thủ ngoại, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Với lợi thế về mặt thể hình to cao, mạnh mẽ trong càn lướt, khả năng đánh đầu tốt là những yếu tố quan trọng giúp các ngoại binh luôn là người sở hữu danh hiệu này ở V-League. Cầu thủ nội tuy có khéo léo, kỹ thuật cá nhân giỏi hơn nhưng khó sánh bằng đồng nghiệp ngoại về mặt thể hình. Vì vậy, nội binh luôn thất thế trong việc tranh chấp giải Vua phá lưới.

Đa phần các CLB thường đưa chủ trương dồn hết bóng tấn công cho cầu thủ ngoại, cầu thủ nội còn lại- chủ yếu là hàng tiền vệ- giữ vai trò vệ tinh, phục vụ bóng cho ngoại binh làm bàn. Một khi được cung cấp bóng nhiều, được sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội, việc các ông Tây đều đặn ghi bàn là lẽ đương nhiên.

Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng hầu hết các ngoại binh luôn nêu cao tinh thần bóng đá chuyên nghiệp. Họ biết giữ sức, tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt lành mạnh, biết chọn cách thức và thời gian vui chơi chừng mực trong thời gian nghỉ.

Thi đấu thành công, được ca ngợi ở CLB này thì khi hết hợp đồng họ sẽ nhận được sự chèo kéo hậu hĩnh từ các CLB khác. Tóm lại, cầu thủ ngoại biết sử dụng năng lực chơi bóng của mình để "kiếm cơm" một cách thiết thực nhất...".

Luyện tuyệt chiêu, khả năng "đánh hơi" điểm nóng

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, HLV Nguyễn Văn Dũng (Nam Định, từng 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải bóng đá quốc gia vào năm 1984, 1985, 1986, 1998) cho rằng, việc bùng nỗ bàn thắng và số cầu thủ nội ghi bàn nhiều hơn cầu thủ ngoại là tín hiệu vui cho sân chơi mùa này. Nhưng còn quá sớm để cho rằng một tay săn bàn nội sẽ nối bước đàn anh Anh Đức trở thành Vua phá lưới V-League 2020.

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng phân tích như sau: "Muốn trở thành Vua phá lưới, tiền đạo phải biết làm bàn bằng dứt điểm chính xác cả hai chân, kết hợp đánh đầu. Trong đó, đánh đầu luôn làm khó các thủ môn vì không thể phán đoán.

Muốn đánh đầu giỏi, ngoài chiều cao còn phải biết "đánh hơi" điểm nóng để có mặt đúng lúc, quả đánh đầu đòi hỏi phải đa dạng hòng tạo nên yếu tố bất ngờ cho thủ môn lẫn hậu vệ theo kèm mình.

Vua phá lưới V-League 2020: Hàng nội khó chọi với ngoại binh - Ảnh 3.

Bất lợi về thể hình nhưng Văn Toàn (trắng- Hoàng Anh Gia Lai) là mũi nhọn đáng gờm với sở trường bứt phá tốc độ và có sức bền thể lực rất tốt- Ảnh: ANH TIẾN

Tiền đạo có chiều cao xấp xỉ 1,80m giờ hiếm quá. Dưới mức ấy thì khó có thể khuất phục các hậu vệ luôn cao từ 1,80m trở lên.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều tiền đạo không cao nhưng biết cách khắc phục qua các bài tập bỗ trợ như bật nhảy, di chuyển không bóng, chịu khó vận động liên tục khi có bóng lẫn không bóng trong vòng cấm địa. Phan Văn Đức (SLNA), hay Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai là ví dụ sinh động.

Nói cách nào đó, một tiền đạo muốn săn bàn giỏi thì ngoài kỹ năng chuyên môn ra cần phải có sức bền thể lực dồi dào, luôn rèn luyện và đừng bao giờ hài lòng với chính mình. Về mặt này thì lứa cầu thủ hiện nay khó bì kịp với tôi, với Lê Huỳnh Đức hay xa hơn nữa là "siêu sao" Cao Cường của Thể Công ngày nào".

Bổ sung vào việc cầu thủ nội khó đoạt giải Vua phá lưới, cựu tuyển thủ Trần Công Minh chỉ ra : "Tiền đạo nội bây giờ ít có tuyệt chiêu riêng để có thể tạo ra áp lực và gây tâm lý hoảng loạn đối với các hậu vệ đối phương.

Không có bản sắc riêng, thường nản chí khi luôn bị hậu vệ "bắt bài" cũng là nguyên nhân khiến họ không làm tròn nhiệm vụ săn bàn. Không tự vượt lên chính mình bằng sự lì lợm kết hợp với năng lực chuyên môn thì tiền đạo nội đừng mơ tới việc làm bàn vào lưới đối phương".

VPF lấy ý kiến các CLB tổ chức V-League 2020 tại miền Bắc VPF lấy ý kiến các CLB tổ chức V-League 2020 tại miền Bắc

TTO - Do dịch COVID-19, các trận đấu thuộc giai đoạn lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 có thể được tổ chức tập trung trên các sân cỏ miền Bắc.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên