26/04/2017 12:49 GMT+7

Vừa bị kỷ luật vẫn được đề nghị danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

K.NAM
K.NAM

TTO - Ông Nguyễn Trúc Giang, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng (Kiên Giang) nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền nhưng danh sách trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lại có tên ông này.

BVĐK khu vực Giồng Riềng - nơi ông Giang từng giữ chức giám đốc và đã để xảy ra sai phạm 5,26 tỉ đồng - Ảnh: K.Nam.
Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng - nơi ông Giang từng giữ chức giám đốc và đã để xảy ra sai phạm 5,26 tỉ đồng - Ảnh: K.Nam.

Sáng 26-4, ông Lê Hoàng Anh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết dù có trong danh sách nhưng đến nay chưa trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho ông Nguyễn Trúc Giang vì còn phải chờ xin ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng.

Theo quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 1.654 cá nhân, trong danh sách có bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trúc Giang (51 tuổi), nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), hiện đã được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang.

Ông Giang vừa nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền vì có nhiều khuyết điểm, sai phạm trong thời gian làm giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng.

Những sai phạm của cá nhân ông Giang và tập thể lãnh đạo Bệnh viện đa khoa được cấp huyện thanh tra lần đầu, sau đó Thanh tra tỉnh Kiên Giang phải tiến hành làm lại lần 2.

Kết quả, tổng sai phạm tài chính ở đơn vị này lên tới 5,26 tỉ đồng. Trong đó, ban giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng đã chi sai từ nguồn ngân sách cấp trên 738,6 triệu đồng, chi sai nguồn thu viện phí trên 2,67 tỉ đồng, sử dụng sai nguồn quỹ sự nghiệp trên 194,9 triệu đồng và chi sai nguồn thu giường bệnh dịch vụ trên 174,7 triệu đồng, thu thừa viện phí của bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trên 120 triệu đồng.

“Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đối với ông Giang đã được tiến hành từ trước khi phát hiện những sai phạm. Chúng tôi đang làm báo cáo để gửi Ban thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét” - ông Lê Hoàng Anh nói.

Trước đó, do chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng chỉ xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Giang nên ông này vẫn đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm từ giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Giồng Riềng lên làm phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên