02/02/2015 09:11 GMT+7

Vụ “xe khách vướng cầu vượt văng mui”: Khi nào giải quyết dứt điểm?

CHÍ QUỐC ghi
CHÍ QUỐC ghi

TT - * Tôi là tài xế chiếc xe khách trong vụ tai nạn đụng cầu vượt xảy ra đêm 9-8-2014 tại đường Cầu Sập - Ninh Quới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khiến chiếc xe văng mui làm nhiều người bị thương.

Phần mui chiếc xe khách 45 chỗ bị đứt hoàn toàn khỏi thân xe sau cú va chạm với cầu vượt - Ảnh: Q.Việt

Đến nay năm tháng trôi qua nhưng tôi không biết cơ quan chức năng giải quyết vụ việc này thế nào...?

Hiện tại tôi đang bị giữ bằng lái và các giấy tờ liên quan, không thể làm lái xe trở lại, khiến gia đình tôi rất khó khăn.

Lê Văn Đông (TP.HCM)

Thượng úy Hoàng Nam Dương (đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Vĩnh Lợi) trả lời:

- Sau khi xảy ra vụ tai nạn, theo tính chất của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi có phân công điều tra viên đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với các cá nhân có liên quan. Có 29 người đi trên xe bị nạn, trong đó có sáu người bị thương, trong số này có năm người bị thương nhẹ được điều trị, bình phục sau vụ tai nạn.

Riêng trường hợp hành khách Lê Văn Quốc bị chấn thương sọ não phải chờ một thời gian dài mới bình phục.

Sau khi ông Quốc bình phục, cơ quan điều tra mới trưng cầu giám định, đến nay cơ quan điều tra mới được cơ quan giám định thông báo qua điện thoại (văn bản sẽ gửi sau) tỉ lệ thương tật của ông Quốc là 95%.

Còn về thiệt hại tài sản, cơ quan điều tra cũng có quyết định cho hội đồng đấu giá huyện Vĩnh Lợi xác định thiệt hại tài sản nhưng đến nay chưa có kết quả.

Quá trình điều tra kéo dài là do điều kiện khách quan như trên.

Cơ quan điều tra đã làm việc với tài xế Lê Văn Đông để làm rõ diễn biến, quá trình xảy ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết theo đúng quy định.

 

CHÍ QUỐC ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên