04/06/2019 19:20 GMT+7

Vụ xe khách lao xuống sông, tài xế khai buồn ngủ, xe mất lái

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 4-6, các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống sông làm 1 người chết, 8 người bị thương ở Thanh Hóa vẫn đang được điều trị. Ban đầu, tài xế xe khách này cho biết do buồn ngủ, xe mất lái nên mới xảy ra vụ tai nạn.

Vụ xe khách lao xuống sông, tài xế khai buồn ngủ, xe mất lái - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đến chiều 4-6, ông Lê Văn Tùng, tài xế xe khách bị nạn, cho biết ông thường xuyên chạy xe tuyến Bắc Giang - TP. Hồ Chí Minh. Sáng sớm lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe khách lao xuống sông là lúc ông Tùng buồn ngủ. Còn trước đó (khoảng lúc 3h sáng 4-6) do tránh lốp xe trên đường, nên hông xe khách có va vào hộ lan ven đường. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 hành khách, có cả người già và trẻ em.

Bác sĩ Lê Văn Tuấn, giám đốc Phòng khám đa khoa Tuấn Linh, huyện Tĩnh Gia, cho biết sáng 4-6 có 8 nạn nhân được đưa đến phòng khám. Đa phần các nạn nhân bị đa chấn thương, xây xước, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn gồm: người tử vong là bà Vũ Thị Ngân (sinh năm 1941, ở xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Các nạn nhân bị thương:

1. Đặng Văn Hùng, sinh năm 1972, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang (bị thương nặng).

2. Phấn Văn Trường, sinh năm 1986, chưa rõ quê quán (bị thương nặng).

3. Vũ Văn Lực, sinh năm 1992, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An.

4. Lê Thị Dung, sinh năm 1964, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang.

5. Bùi Thủy Tiên, sinh năm 2008, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang.

6. Trần Văn Bá, sinh năm 1964, trú huyện Yên Thế, Bắc Giang (phụ xe).

7. Lê Văn Tùng, sinh năm 1989, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang (lái xe).

8. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1962, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Được biết, chiếc xe khách gây tai nạn đăng ký biển số 98B-021.48, nhãn hiệu THACO-TB120SLW, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam, được phép chở 46 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là Lê Văn Tùng, trú tại thôn Long Vân, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 18-12-2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 18-6-2019. Như vậy, vào thời điểm gặp tai nạn, chiếc xe khách này vẫn còn hạn đăng kiểm và được phép hoạt động.

Vụ xe khách lao xuống sông, tài xế khai buồn ngủ, xe mất lái - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 4-6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa - Ảnh người dân cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online trưa 4-6 đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng 4-6, tại km 377 +600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xe khách BKS 98B-021.48 bất ngờ bay qua hộ lan rồi lao xuống sông, hậu quả làm 1 người chết tại chỗ, 8 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên