09/01/2010 23:45 GMT+7

Vụ xe chở tuyển Togo bị tấn công: 4 người thiệt mạng

 ĐÀ LẠT - NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Goal, Reuters)
 ĐÀ LẠT - NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Goal, Reuters)

TTO - Ngày 9-1, con số tử vong sau cuộc tấn công chiếc xe chở cầu thủ Togo ngày 8-1 đã lên đến 4 người sau khi có thêm 3 thành viên nữa bị xác nhận là đã chết. Đội tuyển Togo chính thức rút lui khỏi Cúp các quốc gia Châu Phi (CAN 2010)

3bWA51IN.jpgPhóng to
Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện - Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông, nhiều cầu thủ Togo như Adebayor, Dossevi, Ramao…đều khẳng định không còn tâm trí thi đấu nữa. Các đoạn clip phát trên truyền hình cho thấy Adebayor cùng các đồng đội hết sức suy sụp, có người đã khóc.

Một số HLV các CLB lên tiếng yêu cầu các đội tuyển trả lại cầu thủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Phil Brown, HLV Hull City, đã yêu cầu Daniel Cousin, Olofinjana quay về Anh. Ý kiến này nhận được sự đồng ý của HLV Tottenham Harry Redknapp và HLV Portsmouth Avram Grant, khi 2 đội bóng này có nhiều cầu thủ tham dự CAN 2010.

Trợ lý HLV Amalo Amelete, người phát ngôn cho đội tuyển Stanislas Ocloo và thủ môn dự bị Kodjovi Obilale đã không qua khỏi dù được cấp cứu tại bệnh viện thành phố Cabinda, Angola. Obilale 25 tuổi, đang thi đấu cho CLB GSI Pontivy của Pháp.

Trả lời phỏng vấn Đài France-Info, thủ thành chính thức của Togo Kossi Agassa hiện chơi cho CLB Istres của Pháp, đã xác nhận thông tin trên. Như vậy, con số tử vong sau vụ tấn công đã là 4 người, sau khi tài xế người Angola chết ngay tại hiện trường.

Các nguồn tin từ Togo cho biết tài xế tử nạn là người Angola và những người bị thương đã được cấp cứu ở bệnh viện thành phố Cabinda, Angola.

Các quan chức bóng đá Togo thừa nhận hậu vệ Serge Akakpo, đá cho CLB FC Vaslui (Romania), bị thương khá nặng. Tiền đạo CLB Man City Emanuel Adebayor may mắn không có tên trong danh sách những người bị thương.

Tiền vệ phòng ngự 22 tuổi Serge Akakpo (đang chơi cho FA Vaslui của Romania) cũng trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua một cuộc giải phẫu.

Theo RMC Radio, Togo đã rút toàn bộ đội tuyển khỏi Angola để quay về Lome, thủ đô của Togo ngay trong ngày 9-1 bằng máy bay, bất chấp việc ban tổ chức giải Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2010 vẫn chưa có quyết định hoãn giải này. Togo cũng đang thuyết phục Ghana và Bờ Biển Ngà rời khỏi Cabinda.

Hiện chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) Issa Hayatou vẫn đang họp khẩn với thủ tướng Angola để tiến hành những biện pháp khẩn cấp đảm bảo an ninh. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng bị “sốc nặng” khi nhận được tin.

eHEdLWWv.jpgPhóng to
Các cầu thủ Togo đã khóc - Ảnh: Getty Images
bYWSLwDb.jpgPhóng to
Adebayor (phải) không còn muốn đá ở CAN 2010 - Ảnh: Getty Images

Adebayor nói trên BBC: “Nếu không được bảo đảm chắc chắn về tính mạng, cầu thủ chúng tôi sẽ về nước ngay ngày mai. Chúng tôi không muốn trả giá bằng mạng sống của mình”. Phát biểu của Adebayor nhận được sự đồng tình của 2 đồng đội Thomas Dossevi và Alaixys Romao.

Tiền đạo Thomas Dossevi của CLB Nantes (Pháp) nói với kênh Radio Monte Carlo: “Chúng tôi phải nằm rạp dưới sàn xe trong gần 20 phút khi bị tấn công. Dù được bao quanh bởi các xe cảnh sát nhưng đạn vẫn bay về phía chúng tôi. Tất cả mọi người tranh giành một chỗ nấp để bảo vệ tính mạng”.

“Tôi nghĩ nhiều cầu thủ Togo rất muốn trở về nhà. Tôi không nghĩ các đồng đội của mình muốn ra sân thi đấu ở thời điểm hiện tại, nhất là khi họ đã chứng kiến một người trong đội tuyển thiệt mạng..." - Adebayor trả lời trên BBC.

“Đội tuyển Togo không biết chuyện gì có thể xảy ra kế tiếp. Nhưng có một sự thật vào lúc này là không một ai muốn ra sân thi đấu” - hai tuyển thủ Alaixys Romao và Thomas Dossevi nói trên tờ Guardian và Đài RDC.

Trước đó ngày 8-1, một nhóm vũ trang đã xả súng vào chiếc xe chở những cầu thủ tuyển Togo trên đường đến Angola tham gia CAN 2010 làm tài xế chết ngay tại chỗ, có ít nhất 9 thành viên bị thương. Trên hành trình 10km đến biên giới Angola, chiếc xe chở các cầu thủ Togo đã bị tấn công trong mưa đạn.

0oGiR3Nt.jpgPhóng to
Đội hình tuyển Togo - Ảnh: Reuters
jQVqK5ub.jpgPhóng to
Adebayor may mắn thoát nạn - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, một nhóm phiến quân tên FLEC đã nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công trên.

CAF đã lên án cuộc tấn công và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo đó, thủ tướng Angola sẽ gặp chủ tịch CAF Issa Hayatou để đưa ra các quyết định đảm bảo an toàn cho CAN 2010.

Angola vừa kết thúc nội chiến vào năm 2002 sau những cuộc bạo loạn ly khai trong các năm 1960 và 1975. Tháng 3-2009, vài cầu thủ bị thương và 6 cảnh sát thiệt mạng khi các tay súng bắn vào xe buýt của đội tuyển cricket Sri Lanka ở Lahore, Pakistan.

 ĐÀ LẠT - NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Goal, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất