
Người dân quanh hồ nước Tân Lai (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng về người và tài sản sau vụ vỡ đập cuối năm 2025 - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngày 28-9, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của Lâm Đồng báo cáo đã lập Tổ hỗ trợ Hội đồng định giá tài sản, đang chuẩn bị các điều kiện để người dân đối thoại với doanh nghiệp trong vụ vỡ đập nước trên núi Tân Lai ở Tuy Phong (khu vực Bình Thuận cũ).
Buổi tiếp do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng - chủ trì.
Với kiến nghị của các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) liên quan sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, tỉnh cho biết đã triển khai nhiều nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Ngoài việc lập Tổ hỗ trợ Hội đồng định giá tài sản, các cơ quan và địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, chuẩn bị điều kiện phục vụ đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp.
Trước đó, trong tháng 10 và 11-2025, Lâm Đồng hứng chịu mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi.
Ngày 1-11-2025, đập chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú tại Tuy Phong bị vỡ, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong và làm hư hại nhiều tài sản của người dân xung quanh.

Nhà sập trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, khu vực Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ngay sau sự cố, lãnh đạo Công an tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ và triển khai điều tra, xác minh. Ngày 2-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".
Hơn tám tháng sau, ngày 7-7, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính (52 tuổi), giám đốc công ty và là chủ đầu tư dự án trang trại trên núi Tân Lai, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.
Công an tỉnh Lâm Đồng trao đổi trước khi khởi tố bị can trong vụ án nói trên (tháng 7-2026): quá trình điều tra kéo dài do doanh nghiệp không cung cấp được hồ sơ khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công của đập, còn hiện trường đã bị thay đổi sau khi mưa lũ đi qua.
Việc hiện trường đã bị thay đổi trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ cũng làm chậm lại quá trình xác định thiệt hại phục vụ đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay, người dân trong vùng vẫn chờ được đền bù thiệt hại.
Lâm Đồng không để kéo dài việc giải quyết khiếu nại của dân
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng các sở, ngành, địa phương rà soát nhiều vụ việc.
Cụ thể: kiến nghị của ông Mai Thanh Triết (Mũi Né) liên quan dự án đường ĐT706B (bản án 32/2018) đã dừng từ 2023, thay bằng quy hoạch đường Võ Nguyên Giáp; vụ thuộc dự án Hàm Tiến - Mũi Né khu III (bản án 33) đang lập phương án bồi thường; kiến nghị bồi thường đất thu hồi làm sân bay Phan Thiết đã bị tòa cấp cao bác, còn đề nghị áp giá đất cụ thể bị xác định không có cơ sở.
Buổi tiếp cũng rà soát tiến độ các vụ của ông Nguyễn Văn Nhu (Ninh Gia), ông Lê Đình Danh (Nam Thành) và ông Lưu Thành Vui (Nam Ban Lâm Hà). Bí thư yêu cầu tiếp tục làm rõ từng nội dung, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của dân, tránh để vụ việc kéo dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận