25/04/2018 21:13 GMT+7

Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch ở Bình Dương: Ngạt khí máy phát điện

BÁ SƠN - XUÂN AN
BÁ SƠN - XUÂN AN

TTO - Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định do bị cúp điện nên gia đình nạn nhân đã nổ máy phát trong kiốt khiến cả gia đình bị ngạt khí CO.

Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch ở Bình Dương: Ngạt khí máy phát điện - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: XUÂN AN

Tối 25-4, công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin nhanh liên quan vụ chết người trong tiệm cầm đồ tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên đang được dư luận quan tâm.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định các nạn nhân bị nạn do ngạt khí CO.

Nguyên do là tối 23-4, do điện bị cúp nên gia đình nạn nhân đã chạy máy phát điện trong nhiều giờ.

Trong đó chị Trịnh Thị Bắc, 27 tuổi và con gái 4 tuổi tử vong ngay tại hiện trường. Còn người chồng là Cao Hữu Hà, 27 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện bị hôn mê sâu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 24-4, chủ nhà nơi anh Hà, chị Bắc thuê làm tiệm cầm đồ thấy tiệm không mở cửa, nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã báo cho cha của chị Bắc tới kiểm tra. Khi mọi người cạy cửa vào trong thì phát hiện cả 3 người nằm bất động.

Hai vợ chồng nạn nhân thuê nhà tại đây để buôn bán từ năm 2015 tới nay.

Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, chờ người chồng tỉnh dậy để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vợ con chết, chồng nguy kịch nghi uống thuốc tự tử Vợ con chết, chồng nguy kịch nghi uống thuốc tự tử

TTO - Thấy tiệm cầm đồ của hai vợ chồng trẻ đóng cửa cả ngày, hàng xóm nghi có chuyện nên báo người thân đến kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng cùng con gái nằm bất động trong nhà, trong đó người vợ và con gái đã chết.

BÁ SƠN - XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên