26/09/2014 18:56 GMT+7

Vụ tụ tập ở Bình Thuận: do tin đồn bắt cóc trẻ

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Chiều 26-9, ông Nguyễn Văn Huê - trưởng công an xã Hồng Thái (Bắc Bình, Bình Thuận), cho biết vụ việc nhiều người tập trung tại xã này là do thông tin thất thiệt chuyện bắt cóc học sinh.

Phải rất vất vả lực lượng công an mới đưa nhóm 4 người trong vụ tin đồn bắt cóc rời UBND xã Hồng Thái
Phải rất vất vả lực lượng công an mới đưa nhóm 4 người trong vụ tin đồn bắt cóc rời UBND xã Hồng Thái

Theo đó vào lúc 12g10 ngày 26-9, lực lượng công an địa phương nhận được tin báo của người dân về vụ việc xảy ra bắt cóc 3 học sinh tại địa phương này.

Qua khai báo ban đầu của 2 học sinh lớp 7 và một học sinh lớp 8 thì có một xe ô tô dừng lại, người ngồi trong xe vẫy tay gọi các em khi các em đang đi trên đường. 

Khi các học sinh không đến chỗ xe ô tô thì chiếc xe này chạy về hướng nhóm học sinh trên.

Các học sinh sau đó đã bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô này sau đó chạy vào một vườn thanh long của người dân ở xã Hồng Thái.

Lực lượng công an đã mời 4 người trên xe ô tô gồm 2 người mang quốc tịch Trung Quốc và 2 người dân VN về công an xã làm việc.

Người dân đến UBND xã Hồng Thái lên đến hàng nghìn người, đứng tràn ra quốc lộ 1
Người dân đến UBND xã Hồng Thái lên đến hàng nghìn người, đứng tràn ra quốc lộ 1

Tin đồn về vụ bắt cóc nhanh chóng lan truyền và người dân kéo về UBND xã Hồng Thái mỗi lúc một đông. Chiếc xe ô tô biển số 51A-797.72 đã bị một số người dân quá khích đập bể kính sau.

Người dân đến trụ sở UBND xã Hồng Thái mỗi lúc một đông lên đến hàng nghìn người để theo dõi vụ việc.

Dòng người đông đúc đứng tràn ra quốc lộ 1 gây nên tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 1.

Lực lượng công an huyện Bắc Bình, công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông.

Người dân ập vào bao vây trụ sở UBND xã Hồng Thái khiến lực lượng công an phải rất vất vả mới giữ được tình trạng ổn định.

Lực lượng công an kết nối thành vòng cung ngăn cản người dân quá khích tràn vào UBND xã Hồng Thái
Lực lượng công an kết nối thành vòng cung ngăn cản người dân quá khích tràn vào UBND xã Hồng Thái
Lực lượng công an kết nối thành vòng cung ngăn cản người dân quá khích tràn vào UBND xã Hồng Thái
Lực lượng công an kết nối thành vòng cung ngăn cản người dân quá khích tràn vào UBND xã Hồng Thái

Các chiến sĩ công an đứng nối vào nhau tạo thành vòng cung để ngăn người dân tràn vào trụ sở UBND xã.

Người dân hò hét đòi đưa các đối tượng ra ngoài.

Đến 16g45, tình trạng người dân bị kích động mỗi lúc một gia tăng, đặc biệt là khi lực lượng công an đưa 4 người trong xe ô tô 51A-797.72 lên xe đặc chủng để về TP Phan Thiết lấy lời khai vụ việc.

Báo cáo nhanh của công an xã Hồng Thái cho biết có hai phụ nữ sinh sống tại Bình Thuận có dấu hiệu tham gia kích động sự việc, dẫn đến tình trạng người dân tụ tập đông người.

Ngoài ra còn có một số đối tượng lạ mặt khác đeo kính, bịt khẩu trang cũng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Qua khai thác ban đầu với nhóm 4 người đi xe ô tô 51A-797.72 thì những người này cho biết đi thu mua thanh long. Hai người mang quốc tịch Trung Quốc là nam sinh năm 1990, 1980 đã được công an đưa về Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận để xác minh danh tính.

Trong 4 người này có 2 người VN, một người tên Hùng, một người khác tên Vương Thị Nữ.

Đại tá Nguyễn Đắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Chính quyền địa phương đã phát loa thông báo vụ việc trên chỉ là tin đồn bắt cóc thất thiệt, gây kích động xã hội, vận động người dân giải tán.

Đến 17g30, người dân đã dần rời khỏi UBND xã Hồng Thái sau khi được chính quyền địa phương thông báo cụ thể vụ việc.

Công an huyện Bắc Bình và Công an tỉnh Bình Thuận cho biết thời gian gần đây trên địa bàn huyện Bắc Bình và một số huyện khác xảy ra các tin đồn thất thiệt về sự việc bắt cóc người, giết người lấy nội tạng.

Vì vậy khi nghe tin đồn bắt cóc vào chiều 26-9 đã có rất đông người dân bị kích động, mất bình tĩnh.

Hiện tại lực lượng công an đang làm rõ các đối tượng có dấu hiệu kích động người dân. 

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên