04/01/2013 12:20 GMT+7

Vụ tràn dầu trên vịnh Mexico: Transocean bị phạt 1,4 tỉ USD

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Transocean - một trong những nhà thầu khoan ngoài khơi lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 1,4 tỉ USD do liên quan đến vụ tràn dầu ở vịnh Mexico năm 2010, theo thông báo ngày 3-1 của Bộ Tư pháp Mỹ.

BP bồi thường hơn 4 tỉ USD vì vụ tràn dầuBP chia nhỏ cái bánh trách nhiệm

ZSGFqnLb.jpgPhóng to
Lực lượng chữa cháy đang dập lửa từ giàn khoan DeepwaterHorizon - Ảnh: AFP

Transocean là chủ sở hữu giàn khoan DeepwaterHorizon - nơi xảy ra vụ nổ ngày 20-4-2010 khiến 11 người chết và gây ra thảm họa tràn dầu trên biển tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ, khi hàng triệu lít dầu đổ vào vịnh Mexico.

Trước khi xảy ra sự cố, Transocean đã ký hợp đồng với Tập đoàn dầu khí BP (Anh), cho BP thuê giàn khoan này để khai thác dầu. Tháng 11-2012, BP đã nhận các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ việc và đồng ý nộp phạt 4,5 tỉ USD.

Phía Transocean cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc cẩu thả, góp phần gây ra vụ tràn dầu, bởi “BP không hành động một mình, sự cẩu thả và hành vi sai trái của họ gắn liền với thiếu sót của Transocean”.

CNN cho biết để dàn xếp, công ty con của Transocean là Transocean Deepwater Inc. đã đồng ý nhận tội vi phạm Luật nước sạch của Mỹ và chấp nhận nộp phạt.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên