10/09/2024 08:21 GMT+7

Vụ tố nhường huy chương ở giải karate TP.HCM: Bé gái bỏ tập luyện

Ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết con gái ông - bé T.M. - đã bỏ tập karate sau sự việc. Đến thời điểm này, gia đình ông vẫn không nhận được kết luận xử lý từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Vụ tố nhường huy chương ở giải karate TP.HCM: Bé gái bỏ tập luyện - Ảnh 1.

Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 - Ảnh: Karate TP.HCM

Ngày 9-9, ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết đã tặng 2 bộ giáp karate của con gái trị giá khoảng 2,6 triệu đồng cho một phụ huynh ở Bắc Ninh. "Chị ấy nhắn con gái chị đang mang đai nâu nên tôi đã gửi tặng", ông nói.

Từ bỏ karate

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào ngày 29-8, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã có kết luận liên quan đến vụ phụ huynh tố có dàn xếp huy chương ở Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024.

Ông Nguyễn Mạnh Dương (bố ruột bé T.M.) đã có đơn gửi đến UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tố con gái ông là bé T.M. đã bị HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm (quận Tân Bình) ép bỏ đấu trận chung kết lứa tuổi 11-12 nữ với lý do chấn thương, để nhường huy chương cho đoàn Bình Thạnh. Khi VĐV và gia đình không đồng ý, tổ trọng tài trận chung kết đã chấm điểm thiên vị, giúp VĐV Bình Thạnh chiến thắng. Thực tế bé T.M. không bị chấn thương, bản thân em và gia đình không xin rút khỏi trận đấu.

Sau quá trình xác minh sự việc, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết việc nhường huy chương chưa tìm được chứng cứ cụ thể. Chỉ bước đầu là những thông tin chưa thể xác thực được qua trao đổi bằng miệng giữa ba người trong cuộc là ông Nguyễn Mạnh Dương (phụ huynh bé T.M.), bà Nguyễn Thị Mộng Tâm và bà Nguyễn Trần Gia Như (HLV trực tiếp của em T.M.).

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM kết luận không có chứng cứ xác định có sự mua bán/nhường huy chương giữa đơn vị Tân Bình và Bình Thạnh ở giải đấu này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 9-9, ông Mạnh Dương cho biết: "Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM kết luận như vậy thì không giải quyết được vấn đề. Thậm chí tôi còn chưa nhận được kết luận xử lý sự việc chính thức từ sở mà chỉ đọc nó qua báo chí".

"Nếu kết luận như vậy thì môi trường thể thao học đường ở TP.HCM sẽ còn độc hại. Nhìn vào đó người ta có thể hình dung môi trường thể thao học đường ở thành phố thế nào", ông Mạnh Dương nói.

Ông Dương cho rằng đây là cơ hội để Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM "làm sạch" công tác thể thao học đường nhưng đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Vì vậy sau khi cả nhà cân nhắc, bé T.M. quyết định không tập karate nữa, ông Mạnh Dương chủ động tặng 2 bộ giáp của con gái cho người khác.

"Nhiều huấn luyện viên karate có liên lạc với tôi để bé T.M. được tiếp tục tập luyện và thi đấu cho đơn vị của họ. Tuy nhiên, tôi thấy làm như vậy không hay, bé cũng không hiểu vì sao", ông cho biết.

Vụ tố nhường huy chương ở giải karate TP.HCM: Bé gái bỏ tập luyện - Ảnh 2.

Các em nhỏ tham dự giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 - giải đấu xảy ra sự cố liên quan đến bé T.M. - Ảnh: Karate TP.HCM

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM sẽ hồi đáp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết sở đã có thông cáo báo chí về xử lý vụ việc, coi như đó là thông tin chính thức. Còn kết luận gửi cho gia đình em T.M., sở chưa gửi vì còn phải thực hiện một số thủ tục theo quy định.

"Văn phòng phải rà soát lại các nội dung, thông báo đến các nơi có liên quan, hoàn thiện lại hồ sơ, văn bản trước khi trình lên cho người có trách nhiệm cao nhất ký ra kết luận. Ngoài ra, thanh tra phải tiếp nhận theo quy định để thực hiện, nên mất khá nhiều thời gian", vị này nói. 

Dù gia đình ông Mạnh Dương chưa nhận được kết luận, tuy nhiên nội dung kết luận cuối cùng cũng sẽ không có gì thay đổi so với thông cáo báo chí của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM nêu hôm 29-8.

Phụ huynh bé T.M. cho biết người tố giác tiêu cực phải nhận được văn bản trả lời/kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì mới có thể tiến hành thủ tục khiếu nại tiếp theo theo đúng quy trình.

Cô Mộng Tâm chưa xin lỗi bé T.M.

Ông Nguyễn Mạnh Dương nói: "Nhiều người nói tôi đấu tranh đến bước này là thành công rồi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Hai mục tiêu mà tôi đặt ra đều không đạt được, đó là bảo vệ con gái, cho nó thấy điều sai trái và làm lành mạnh ở môi trường thể thao học đường, ít nhất là với môn karate.

Cô Mộng Tâm chưa bao giờ xin lỗi con gái tôi, chưa nói cho nó biết chuyện này là hoàn toàn sai trái và không bình thường. Những điều đó đều do tôi là người giải thích, dạy cho cháu".

Mặc dù không có chứng cứ cho thấy có việc nhường/mua bán huy chương như ông Nguyễn Mạnh Dương phản ánh, nhưng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM thông báo xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm, đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn huấn luyện và tham dự các giải thể thao cấp thành phố trong thời hạn 1 năm.

Nguyên nhân là bà Tâm đã không trung thực khi thông báo em T.M. bị chấn thương nhưng thực tế em không chấn thương. Những phát ngôn của bà Tâm với gia đình bé T.M. rằng "có đấu cũng sẽ thua" (do chính bà thừa nhận và bà Như làm chứng) không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp huấn luyện viên, không mang tính giáo dục thế hệ trẻ, làm xấu đi hình ảnh phong trào thể thao thành phố.

Trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng phát ngôn thông báo VĐV Nguyễn T.M. bỏ cuộc, khi bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông tin VĐV xin bỏ cuộc, mà chưa thực hiện các bước cần thiết để xác định "lý do chính đáng".

Vì thế, sở nghiêm khắc phê bình và dừng phân công nhiệm vụ trọng tài trong năm 2024 đối với ông Trình Dương Khánh Thành vì chưa thực hiện các bước kiểm tra lý do bỏ cuộc.

Vụ tố nhường huy chương karate: bé gái nghỉ tập, phụ huynh tặng giáp đấu - Ảnh 3.Vụ tố nhường huy chương giải karate: Phụ huynh từ chối gặp mặt và không nhận huy chương

Anh Nguyễn Mạnh Dương và con gái cảm ơn sự quan tâm của ban tổ chức Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 nhưng không muốn gặp và không muốn nhận 2 huy chương của giải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên