03/07/2019 11:38 GMT+7

Vụ tàu chở dầu chìm ở đảo Phú Quý: Đã hút được khoảng 2.000 lít ra khỏi tàu

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Liên quan đến vụ tàu BV 98459 TS chở khoảng 70.000 lít dầu D.O nghi hàng lậu chìm tại cảng Phú Quý, trưa 3-7, ông Bùi Thế Nhân - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quý, Bình Thuận - cho biết đã hút được khoảng 2.000 lít dầu ra khỏi tàu.

Vụ tàu chở dầu chìm ở đảo Phú Quý: Đã hút được khoảng 2.000 lít ra khỏi tàu - Ảnh 1.

Hiện trường tàu BV 98459 TS bị chìm tại cảng Phú Quý - Ảnh: NGUYỄN VĂN GIỎI

Ông Nhân cho biết thời tiết sáng cùng ngày tại cảng Phú Quý đang diễn biến phức tạp, gió giật mạnh nên gây khó khăn cho công tác xử lý sự cố trên.

Theo ông Nhân, công tác xử lý sự cố đang được các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương, tránh nguy cơ tràn dầu xảy ra. Phương án đang được thực hiện là đấu nối đường ống từ cầu cảng đến khu vực tàu chìm (khoảng 300m) để bơm lên bờ thay cho việc đưa tàu lớn đến áp sát bơm rồi vận chuyển vào.

"Hiện trời đang có gió lớn, sóng to, nước dâng cao. Phải đến khoảng 15h hôm nay mới biết bơm được hay không. Các thùng dầu trên tàu đã được khóa chặt, thân tàu cũng đã chằng buộc kỹ lưỡng" - ông Nhân nói.

Nhằm hỗ trợ tàu bị nạn và phòng sự cố tràn dầu, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo hỏa tốc đến các sở ban ngành địa phương.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận làm chỉ huy hiện trường, phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Phú Quý và các cơ quan liên quan triển khai, sử dụng phao quây dầu để chủ động khống chế, thu hẹp việc lan tỏa dầu nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện chuyển tải dầu sang các phương tiện khác khi điều kiện thời tiết thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia xử lý sự cố.

Đồng thời các sở ban ngành địa phương khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố tràn dầu (có thể xảy ra), chuẩn bị các lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 1-7, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 98459 TS, công suất 48CV chở khoảng 70.000 lít dầu D.O đang neo đậu tại cảng Phú Quý thì bị cày neo mắc cạn rồi chìm tại cảng Phú Quý. Trên tàu lúc này có 7 người, gồm 5 thuyền viên và 2 cán bộ biên phòng đang làm nhiệm vụ giám sát.

Được biết số dầu trên không rõ nguồn gốc, bị Bộ đội biên phòng Bình Thuận bắt giữ và đưa vào neo đậu để phục vụ điều tra.

Tàu chở hàng chục tấn dầu không rõ nguồn gốc chìm ở cảng Phú Quý Tàu chở hàng chục tấn dầu không rõ nguồn gốc chìm ở cảng Phú Quý

TTO - Sáng 2-7, UBND huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận cho biết đang huy động nhiều lực lượng và phương tiện để cứu hộ tàu hậu cần mang số hiệu BR-VT 98459 TS, công suất 500CV chở hàng chục tấn dầu bị chìm tại cảng Phú Quý.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên