05/11/2013 11:14 GMT+7

Vụ tăng cước 3G là vô cùng phức tạp

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Ngày 4-11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10-2013 của Bộ Công thương, trước câu hỏi của báo chí về việc giá xăng dầu thế giới giảm mạnh sao giá trong nước vẫn “đứng”, ông Võ Văn Quyền, vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, công nhận giá thế giới có giảm, tuy nhiên “giá thế giới xuống không đáng kể”.

Theo ông Quyền, với những quy định đang áp dụng như hiện nay, phần dư có thể điều chỉnh giá chưa được nhiều. “Có thể là điều chỉnh ngay” - ông Quyền cam kết.

Về nghị định thay thế nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu sao chưa ban hành, ông Võ Văn Quyền cho biết do chính sách nhà nước có thể ảnh hưởng lớn nên phải theo đúng quy trình. Ngày 28-10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải mới họp các bộ ngành xem còn ý kiến nào khác nhau. Hiện Bộ Công thương đang chờ ý kiến kết luận của Phó thủ tướng về định hướng sửa, tuy nhiên hướng là sẽ đảm bảo tính cạnh tranh tốt hơn vì “cạnh tranh càng nhiều, khả năng can thiệp hành chính sẽ ngày càng giảm”.

Trả lời câu hỏi về việc ba doanh nghiệp cùng nhau tăng cước 3G, ông Đặng Phương Nam, cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết ngày 14-10 đã yêu cầu cả ba doanh nghiệp giải trình. Xét thấy vụ việc vô cùng phức tạp, liên quan nhiều yếu tố kỹ thuật, ông Nam cho biết đang phối hợp chặt với Cục Viễn thông xác minh để có bước tiếp theo trong điều tra, tố tụng. “Đây là vụ phức tạp, không thể một sớm một chiều nhưng sẽ cố gắng sớm minh bạch, công khai” - ông Nam nói.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tăng cước 3G: Khi nhà mạng có rất nhiều quyềnChính phủ yêu cầu kiểm tra vụ tăng cước 3G Vụ tăng cước 3G bất thường: Có dấu hiệu vi phạm Luật cạnh tranh Giá 3G cước tăng, nhiều khách hàng muốn hủy đăng ký Tăng giá cước 3G: bất thường (15/10)

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên