10/02/2023 16:24 GMT+7

Vụ Sở Y tế Cần Thơ: Cựu giám đốc khai Hoàng Thị Thúy Nga biếu sở 200 triệu quà Tết

Trong phần trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi - cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - xác nhận bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga biếu quà Tết cho sở 200 triệu đồng.

Vụ Sở Y tế Cần Thơ: Cựu giám đốc khai Hoàng Thị Thúy Nga biếu sở 200 triệu quà Tết - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi tại phiên tòa ngày 10-2 - Ảnh: HỮU HẠNH

Mặc dù bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga không thừa nhận đưa bất cứ một khoản tiền nào cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi hay cho Sở Y tế Cần Thơ, tuy nhiên qua lời khai của các nhân viên dưới quyền, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi - cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - thừa nhận Hoàng Thị Thúy Nga có mang 200 triệu đến biếu sở nhân dịp Tết. 

Bà Phi đã cho nhân viên tiếp nhận khoản tiền này.

Chịu nhiều áp lực từ cuộc điện thoại của chủ tịch giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga

Trong  phần trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi cho biết bản thân chịu nhiều áp lực trong việc mua sắm các gói thiết bị y tế sau cuộc điện thoại của ông Võ Thành Thống (nguyên chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ). 

Cụ thể, bà Phi khai rằng Bệnh viện Nhi và Tim Cần Thơ được xây dựng từ năm 2015 mà chưa hề được mua sắm trang thiết bị gì. Đến năm 2017, sau một cuộc họp bàn về mua sắm trang thiết bị y tế (có ông Võ Thành Thống dự), ông Thống gọi điện thoại cho bà Phi giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga và bảo tạo điều kiện cho Nga. 

Bà Phi nói mặc dù không có lời nào chỉ đạo trực tiếp nhưng bà hiểu rằng đây chính là chỉ đạo ngầm!

Ngay sau cuộc gọi của ông Thống khoảng 15 phút, Hoàng Thị Thúy Nga đến giới thiệu về việc bán các trang thiết bị y tế cho các gói thầu đúng như những gì các bệnh viện đang cần. Nga cũng nói đã trao đổi với anh Thống và anh Thống ủng hộ cho Nga tham gia dự án. 

"Bản thân tôi là người đứng đầu ngành y tế của thành phố, sau 2 năm xây bệnh viện xong không có máy móc thiết bị gì. Giờ sếp trực tiếp của tôi gọi điện thoại, rồi việc chuyển vốn rất nhanh, rất thuận lợi suôn sẻ nên tôi và Cao Minh Chu cũng áp lực phải mua được trang thiết bị tốt cho ngành".

Bà Phi nói bản thân bà rất thành thật với cơ quan điều tra, cũng không hưởng lợi gì trong việc thực hiện gói thầu này, không có mục đích riêng tư gì.

Bà Phi cũng khẳng định không nhận 3 tỉ từ Hoàng Thị Thúy Nga như lời khai của nhân viên bà Nga. Nhưng bà Phi lại thừa nhận Nga có mang 200 triệu đến sở để lo Tết cho anh em nhân viên. Vì là tiền biếu sở nên bà Phi cho người nhận rồi chia cho anh em trong sở chứ bà Phi cũng không hưởng.

Tuy nhiên, bà cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu, và chấp nhận nộp lại 200 triệu dù tiền đó đã chia cho anh chị em dịp Tết. Bà Phi nói bà cảm thấy "cắn rứt lương tâm, ân hận và mong HĐXX xem xét cho bối cảnh phạm tội vì là cấp dưới trực tiếp của chủ tịch thành phố. Bị cáo không đặt vấn đề gì với Nga và Nga cũng không hứa hẹn gì với bị cáo. Việc bị ra phiên tòa như hôm nay khiến bị cáo rất đau lòng".

Chủ tọa phiên tòa cho biết đã triệu tập ông Thống lần thứ 3 nhưng ông Thống tiếp tục vắng mặt. Trong đơn xin xử vắng mặt, ông trình bày có lý do sức khỏe nên không thể đến tòa.

Bị cáo Cao Minh Chu nói rất nhục nhã

Là phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đồng thời là trưởng Ban quản lý dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các gói thầu, ông Cao Minh Chu nói "mình không biết gì hết" và mọi việc làm nhanh vì giám đốc Bùi Thị Lệ Phi nhắn tin nói phải làm nhanh.

Vụ Sở Y tế Cần Thơ: Cựu giám đốc khai Hoàng Thị Thúy Nga biếu sở 200 triệu quà Tết - Ảnh 2.

Bị cáo Cao Minh Chu trong phiên xử ngày 10-2 - Ảnh: HỮU HẠNH

Thậm chí, có một số hồ sơ giấy tờ, khi công an vào cuộc ông mới ký để hoàn tất hồ sơ. Bản thân bị cáo cũng bị áp lực. Mặc dù thừa nhận các hành vi như cáo trạng cáo buộc nhưng ông Chu nói mình không yêu cầu đưa 200 triệu cho thanh tra, cũng không biết gì về khoản tiền 200 triệu được biếu Tết.

Ông Chu nói không biết cấp dưới có tự gọi điện thoại cho phía bà Nga để yêu cầu đưa tiền không chứ bản thân ông không có chỉ đạo nào.

"Tôi hoàn toàn không chỉ đạo gì, tôi rất đau khổ khi bị khởi tố và công an yêu cầu cung cấp tài liệu nên tôi vào sở để xin photo nhưng không được các cấp dưới cho photo, bản thân rất nhục nhã về việc này".

Hoàng Thị Thúy Nga nói sẽ khắc phục ngay từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng

Về việc nhận trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga cho HĐXX biết trong chiều nay gia đình bà sẽ đi nộp từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả.


Vụ Sở Y tế Cần Thơ: Hoàng Thị Thúy Nga nhận mình là chủ mưu số 1Vụ Sở Y tế Cần Thơ: Hoàng Thị Thúy Nga nhận mình là chủ mưu số 1

Ngày 10-2, hội đồng xét xử bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tự xác định mình là người chủ mưu cầm đầu và giữ vai trò số 1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên