28/12/2014 11:55 GMT+7

Vụ sập giàn giáo: Đình chỉ Phó tổng GĐ Ban quản lý dự án

 T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Liên quan vụ sập giàn giáo thi công đường sắt Hà Đông - Cát Linh, Bộ GTVT đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt.

Công nhân công trường đang tìm cách đưa taxi bị nạn ra ngoài - Ảnh: Quang Thế

Ngay sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo thi công dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bộ GTVT đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án (PMU) đường sắt (cơ quan thay mặt Cục Đường sắt- Bộ GTVT làm đại diện chủ đầu tư dự án).

Ông Bảo là người trực tiếp theo dõi và giám sát thi công dự án này.

Theo thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do giàn giáo bị dịch chuyển. Vì vậy, khi đổ bê tông xà mũ (phần bê tông cốt thép có hình nét ngang của chữ T trên đỉnh trụ), giàn giáo mất khả năng chịu lực làm sập hệ thống sàn.

Bên cạnh đó, nhà thầu phụ thi công trực tiếp trụ H7 là Công ty Vinacantex cũng bị đình chỉ thi công để điều tra sự việc.

Ông Trường cũng khẳng định Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể liên quan.

Theo ông Trường, việc khắc phục sự cố được triển khai khẩn trương để cố gắng giải quyết xong hiện trường trong ngày hôm nay và ngày mai (29-12).

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên