31/10/2022 20:35 GMT+7

Vụ sập cầu treo Ấn Độ, cảnh sát đã bắt 9 người liên quan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ngày 31-10, cảnh sát cho biết số người chết trong vụ sập cầu ở Ấn Độ đã tăng lên thành 134 người. Một gia đình có đến 7 thành viên thiệt mạng. Đã có 9 người có liên quan vụ việc bị bắt giữ.

Vụ sập cầu treo Ấn Độ, cảnh sát đã bắt 9 người liên quan - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập cầu treo ở Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Ấn Độ đã bắt 9 người để điều tra vụ sập cầu treo dành cho người đi bộ tại bang Gujarat, miền tây nước này.

Được biết, vào chiều 30-10, gần 500 người đã lên cây cầu treo gần 150 tuổi ở thị trấn Morbi. Dây cáp cầu đứt khiến nhiều người rơi xuống nước và thiệt mạng. Đây là thảm kịch chết người lớn nhất Ấn Độ trong 10 năm qua.

Cảnh sát bang Gujarat nói với Reuters rằng 9 người bị tạm giữ là những người chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý cây cầu. Các quan chức địa phương cho hay người quản lý cây cầu đã không thông báo với chính quyền về việc cây cầu sẽ được mở lại hồi tuần trước sau khi sửa chữa.

Trong danh sách nạn nhân có ít nhất 35 người dưới 14 tuổi. Đặc biệt trong ngày 31-10, báo chí đưa tin về việc một gia đình có tới 7 thành viên thiệt mạng.

Theo Reuters, vào thời điểm diễn ra vụ việc, 7 thành viên thuộc gia đình họ Jadeja trên đường trở về sau khi đến một ngôi đền ở Morbi, và những đứa trẻ đòi được đưa lên cầu.

Kanaksinh Jadeja, một người thân trong gia đình Jadeja, xác nhận với Reuters rằng 7 thành viên xấu số trên đã có mặt ở cây cầu trước lúc bị nạn và điện thoại không thể liên lạc được.

Tờ Hindustian Times của Ấn Độ cho biết gia đình này sống ở làng Jaliya Devani, thuộc khu dân cư Dhrol ở quận Jamnagar (bang Gujarat), và có ít nhất 4 đứa trẻ trong gia đình đã chết sau vụ sập cầu nêu trên.

Số người chết do sập cầu ở Ấn Độ tăng vọt lên 132; Nhân chứng nói có người cố tình rung lắc cầu Số người chết do sập cầu ở Ấn Độ tăng vọt lên 132; Nhân chứng nói có người cố tình rung lắc cầu

TTO - Số người chết trong vụ sập cầu treo dành cho người đi bộ tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, đã tăng lên 132 người, một quan chức chính quyền địa phương nói với Hãng tin Reuters ngày 31-10.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên