17/03/2015 09:26 GMT+7

​Vụ sản phụ tử vong: cách chức phó khoa Sản “yếu chuyên môn”

THÁI DOÃN HÒA
THÁI DOÃN HÒA

TTO - Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An), Hội đồng kỷ luật đã cách chức, chuyển công tác khác đối với bà Cao Thị Hường - phó khoa sản bệnh viện này.

Mẹ con sản phụ Vân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn châu do sự tắc trách của bác sĩ, nữ hộ sinh - Ảnh: Doãn Hoà

Ngoài ra bác sĩ Hường không được trực tiếp khám và điều trị sản, phụ khoa cho người bệnh, thời gian thử thách 12 tháng.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo, chuyển xuống làm hộ lý thời gian thử thách 12 tháng. Bà Hồ Thị Tình - nữ hộ sinh - bị khiển trách, chuyển xuống làm hộ lý, thử thách trong vòng 6 tháng.

Đây là bác sĩ và hai nữ hộ sinh khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong kíp trực để xảy ra vụ tai biến sản khoa làm mẹ con sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) tử vong khi chờ sinh tại bệnh viện vào ngày 8-3.

Sáng 17-3, ông Bùi Đình Long - giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết sở đã có kết luận kiểm thảo tử vong và xử lý kỷ luật trong sự việc hai mẹ con sản phụ Vân tử vong.

Theo ông Long, kết luận của hội đồng chuyên môn của bệnh viện nguyên nhân vụ việc là do kíp trực bác sĩ, nữ hộ sinh thăm khám, theo dõi mắc lỗi “yếu chuyên môn khiến sản phụ tử vong do vỡ tử cung, sốc mất máu”.

“Sản phụ Vân nhập viện mang thai 41 tuần, thai nhi nặng 4,3kg; sinh lần hai, trước đó lần sinh đầu thai nhi chỉ nặng 2,8kg. Trường hợp có sự chênh lệch rất lớn về cân nặng thai nhi giữa hai lần sinh thì nên mổ để được an toàn. Bác sĩ Hường trực tiếp thăm khám cho sản phụ Vân đã không tiên lượng được và để đợi đẻ chỉ huy dẫn đến sự việc đáng tiếc”, ông Long nói.

Chồng và con gái đầu của sản phụ Vân đau buồn sau sự việc - Ảnh: Doãn Hòa

Ông Long cho biết thêm, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đã báo cáo không kịp thời về sự việc. Sản phụ Vân tử vong lúc 21g47 ngày 8-3 nhưng đến 6g sáng 9-3, lãnh đạo sở mới nhận được thông tin, trong khi đó theo quy định phải báo cáo ngay.

Ngoài xử lý kíp trực, cả tập thể Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu sẽ bị cắt thi đua trong năm 2015.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã gửi báo cáo kết luận vụ việc đến Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), UBND tỉnh Nghệ An và Ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Khắc Tiến - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu - cho biết sau khi nhận kết luận cuối cùng từ sở bệnh viện sẽ làm việc với gia đình. Nếu gia đình yêu cầu hỗ trợ bao nhiêu thì kíp trực bác sĩ, nữ hộ sinh liên quan sẽ chịu trách nhiệm.

Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ tai biến sản khoa làm mẹ con sản phụ Vân tử vong - Ảnh: Doãn Hòa

Dự kiến hôm nay (17-3), Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu sẽ mời gia đình sản phụ Vân lên bệnh viện làm việc cụ thể và thống nhất mức hỗ trợ.

Như Tuổi Trẻ thông tin, trưa 8-3, sản phụ Vân được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu chờ sinh con thứ hai. Lúc nhập viện, người nhà sản phụ Vân xin sinh mổ, nhưng bác sĩ bảo sinh thường.

Đến 21g47 tối 8-3, gia đình nhận được tin sản phụ Vân và thai nhi đều tử vong tại bệnh viện.

THÁI DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên