02/12/2016 18:39 GMT+7

Vụ “quan tài diễu phố”: Kiên quyết di dời chợ Gành Hào

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ do Sở Thông tin - truyền thông và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức ngày 2-12.

Theo đó, văn bản do ông Bùi Minh Túy, chủ tịch UBND huyện Đông Hải ký nêu rõ quan điểm của huyện và tỉnh sẽ kiên quyết di dời chợ cũ Gành Hào về Trung tâm thương mại Gành Hào theo đúng quy hoạch.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ tiểu thương đồng thuận và thực hiện các biện pháp di dời chợ để các hộ tiểu thương mua bán ổn định.

Như vậy, sau thời gian tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tạm dừng việc di dời chợ Gành Hào để rà soát lại quy trình di dời chợ đúng hay sai, đến nay UBND huyện Đông Hải khẳng định vẫn tiếp tục di dời chợ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, cuối tháng 10-2016 nhiều tiểu thương chợ Gành  Hào (cũ) mang quan tài diễu phố để phản đối việc di dời chợ này sang Trung tâm thương mại Gành Hào vì cho rằng UBND huyện đã thất hứa.

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 14-12-2010 và cuộc họp ngày 1-8-2011, UBND huyện và các tiểu thương đi đến thống nhất tồn tại song song chợ cũ Gành Hào và Trung tâm thương mại Gành Hào.

Đầu tháng 11-2016, UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng việc di dời chợ để rà soát lại toàn bộ vụ việc.

Khẳng định với các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo ngày 2-12, UBND huyện cho biết theo quy hoạch của huyện, tại vị trí chợ Gành Hào (cũ) khi thực hiện xong di dời chợ sẽ đầu tư xây dựng đường hai chiều, phía chính giữa chợ sẽ xây dựng dải phân cách để trồng hoa kiểng, tạo vẽ mỹ quan đô thị, tạo khuôn viên cho bà con tập thể dục nhằm thực hiện tốt chỉnh trang đô thị thị trấn Gành Hào.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên