13/07/2017 17:07 GMT+7

Vụ phá rừng pơmu: khởi tố nguyên đồn phó đồn biên phòng

ĐOÀN CƯỜNG - THANH SƠN
ĐOÀN CƯỜNG - THANH SƠN

TTO - Liên quan đến vụ phá rừng ở huyện Nam Giang (Quảng Nam), cơ quan điều tra hình sự quân đội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đại úy Lê Xuân Chính, nguyên đồn phó Đồn Biên phòng kiêm trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Ngày 13-7, đại tá Nguyễn Hữu Thắng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin trên.

Trong khi đó, công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố tất cả 20 bị can liên quan đến vụ phá rừng này. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã kiểm tra và kết luận Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, từ đó để xảy ra vụ khai thác trái phép 60 cây gỗ pơmu, không kịp thời phát hiện việc vận chuyển, cất giấu hơn 750 phách gỗ pơmu ngay tại khu vực cửa khẩu và trạm kiểm soát biên phòng.

Vì vậy Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 4-11-2016 đã quyết định kỷ luật cảnh cáo chi bộ 3 (trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang) và Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang. 

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang; khiển trách thiếu tá Đỗ Hoành Minh, bí thư Đảng ủy, chính trị viên đồn; khiển trách thượng úy Nguyễn Thế Nhân, phó trạm trưởng trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang; cảnh cáo trung úy Dương Văn Hoàng, đội trưởng đội kiểm tra, giám sát trạm.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng kỷ luật cảnh cáo chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang do cất giữ hơn 7,7m3 gỗ không có hồ sơ hợp pháp. Ông Lê Trung Thịnh, chi cục trưởng, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

ĐOÀN CƯỜNG - THANH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên