30/08/2022 21:25 GMT+7

Vụ nổ ở Công ty Seojin Auto: 'Khói đen mù mịt, chạy mất dép nên bàn chân bị bỏng, rất rát'

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Thoát chết trong vụ nổ ở Công ty Seojin Auto, nạn nhân nữ 29 tuổi cho biết chỉ biết cố chạy để thoát thân khi xung quanh khói đen mù mịt.

Vụ nổ ở Công ty Seojin Auto: Khói đen mù mịt, chạy mất dép nên bàn chân bị bỏng, rất rát - Ảnh 1.

Một nữ công nhân nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình - Ảnh: VĂN GIANG

Đó là chia sẻ của anh Bùi Quốc Vượng (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) - người thân nữ công nhân tên Hương làm việc tại Công ty Seojin Auto (Từ Sơn, Bắc Ninh) - sau vụ nổ đường ống tháp xử lý khí (gas) tại khu vực tầng 3 một tòa nhà trong công ty trên lúc 8h45 sáng 30-8.

Lặng người thấy vợ băng bó khắp cơ thể

Theo anh Bùi Quốc Vượng, sáng cùng ngày, khi anh đang chuẩn bị đi làm ca 2 thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo vợ anh cùng nhiều công nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

"Tôi chuẩn bị đi làm thì bệnh viện báo có vợ đang được cấp cứu cùng nhiều người khác do vụ nổ đường ống dẫn khí tại công ty. Tôi gọi điện xin công ty nghỉ ngay rồi vội đến bệnh viện chỗ vợ đang nằm. Đến nơi, tôi thấy khắp người vợ đều băng bó. Lúc đó, tôi hoảng hốt vô cùng", anh Vượng tâm sự.

Đến tối 30-8, chị Hương đang ổn định sức khỏe và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chị Hợp (29 tuổi), công nhân Công ty Seojin Auto, vẫn còn lo lắng sau vụ nổ.

"Lúc ấy, trời như tối sầm hết lại. Khói bụi mịt mù nên tôi không nhìn thấy gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, đầu còn bị đập vào tường. Lúc chạy không may mất cả dép nên bàn chân bị bỏng, rất rát. Chỉ biết cố mà chạy, ra đến ngoài mới biết là mình bị bỏng.

Khi ra ngoài, tất cả mọi người ai cũng kêu đau. Sau đó, mọi người cố dìu nhau xuống tầng 1 rồi công ty đưa tới bệnh viện để điều trị", chị Hợp kể lại khoảnh khắc sinh tử.

Ngồi kế bên vợ, anh Giang - chồng chị Hợp - thổ lộ đây là buổi làm gần cuối trước khi hai vợ chồng nghỉ lễ 2-9. Đồ đạc hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn vì nhà ở Thanh Hóa nên một năm chỉ về khi có dịp. 

"Tôi làm ca đêm, đến sáng mới về. Sáng nay, tôi nghe điện thoại đồng nghiệp xong chạy xe đến ngay. Đến thì nghe thông tin vợ đã chuyển viện lên đây (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh - PV). Chỉ còn một ngày nữa về với con rồi, ai ngờ", anh Giang ngậm ngùi kể.

Lãnh đạo công ty gửi lời xin lỗi 

Vụ nổ ở Công ty Seojin Auto: Khói đen mù mịt, chạy mất dép nên bàn chân bị bỏng, rất rát - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi các nạn nhân - Ảnh: VĂN GIANG

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết nhìn chung sức khỏe của các nạn nhân trong vụ nổ tạm thời ổn định. Một số trường hợp nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Lee Young Tae, giám đốc Công ty Seojin Auto, cho biết nguyên nhân sự việc có thể xuất phát từ đường ống khí thải trong dây chuyền sản xuất bị tăng đột biến nên gây ra vụ nổ.

"Công ty đã có những hỗ trợ ban đầu đối với các công nhân bị thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân loại các trường hợp bị thương để có mức hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi cũng rà soát lại hệ thống, để ngăn chặn các sự cố tương tự. Thay mặt công ty, chúng tôi xin chân thành xin lỗi!" - ông Lee Young Tae nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 30-8, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động Bắc Ninh cho biết công đoàn đã thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn với tổng số hơn 30 người với mức 1 triệu đồng/phần quà.

Vị này cho biết thêm công đoàn sẽ giúp các sở ngành hỗ trợ tinh thần cho người lao động trong vụ việc và đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ về sau cho người lao động. "Công đoàn sẽ làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo giữ việc làm cho người lao động", vị lãnh đạo này nói thêm.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, vụ nổ xảy ra lúc 8h45 ngày 30-8 tại Công ty TNHH Seojin Auto khiến 34 người bị thương. Sau sơ cứu, một số người được trở lại công ty, số khác được đi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa TP Từ Sơn và Bệnh viện Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Qua cuộc họp nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo ban lãnh đạo Công ty Seojin Auto hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Vụ tai nạn lao động trên không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của sự cố đang được điều tra.


Hơn 30 công nhân nhập viện sau tiếng nổ ở Công ty Seojin Auto Hơn 30 công nhân nhập viện sau tiếng nổ ở Công ty Seojin Auto

TTO - Sáng 30-8, tại Công ty TNHH Seojin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) xảy ra vụ nghi nổ đường ống dẫn khí khiến 34 công nhân bị thương phải nhập viện.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên