11/12/2015 10:49 GMT+7

Vụ “một vụ án, bốn người kêu oan”: Cung cấp chứng cứ 
bị kết tội oan

TRƯỜNG AN
TRƯỜNG AN

TT - Ngày 10-12, bốn thanh niên trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, chấp hành xong hình phạt tù về tội “cướp giật tài sản”, tiếp tục gửi đơn đến Viện KSND tối cao kêu oan.

Ngày 10-12, bốn thanh niên gồm: Dương Quang Việt (26 tuổi), Nguyễn Thành Huy (24 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi) và Võ Đại Quốc Dũng (24 tuổi) đều trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, chấp hành xong hình phạt tù về tội “cướp giật tài sản”, tiếp tục gửi đơn đến Viện KSND tối cao kêu oan. 

Đồng thời cung cấp những tài liệu, chứng cứ chứng minh mình bị kết tội oan. Đây là bốn thanh niên trong bài viết “Một vụ án, bốn người kêu oan” mà báo Tuổi Trẻ đăng ngày 1-3-2011.

Tháng 8-2009, Công an huyện Phú Vang khởi tố bị can, bắt giam bốn thanh niên này về hành vi cướp giật tài sản. Tháng 10-2010, TAND huyện Phú Vang xét xử sơ thẩm phạt Dương Quang Việt 48 tháng tù, Nguyễn Thành Huy 36 tháng tù, Nguyễn Văn Hùng 42 tháng tù và Võ Đại Quốc Dũng 24 tháng tù.

Sau khi tòa tuyên án, Nguyễn Văn Hùng đã lao đầu vào bức tường tự tử nhưng được bảo vệ kịp thời can ngăn. Ngày 19-1-2011, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Tại hai phiên tòa, Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Văn Hùng và Võ Đại Quốc Dũng đều kêu oan. Mới đây, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã có thông báo yêu cầu bốn thanh niên này bổ sung các bản án, tài liệu, chứng cứ để giải quyết đơn kêu oan của họ.

TRƯỜNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên