21/08/2020 18:34 GMT+7

Vụ lộ đề thi lớp 9 ở TP Pleiku: lộ từ nhân viên thư viện

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - UBND TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đã lập hội đồng xem xét hình thức kỷ luật hiệu trưởng trường THCS để nhân viên làm lộ đề thi khiến hàng nghìn học sinh thi lại môn ngữ văn lớp 9.

Vụ lộ đề thi lớp 9 ở TP Pleiku: lộ từ nhân viên thư viện - Ảnh 1.

Trường THCS Trần Phú, nơi lộ đề thi môn ngữ văn lớp 9 - Ảnh: H.T.

Chiều 21-8, ông Nguyễn Hữu Quế - chủ tịch UBND TP Pleiku - cho biết TP vừa thành lập hội đồng kỷ luật đối với công chức để xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật ông Nguyễn Đình Nghệ - hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú.

Ông Nghệ bị kỷ luật liên quan tới việc để nhân viên văn thư làm lộ đề thi môn ngữ văn lớp 9 học kỳ II xảy ra ngày 3-7. Vụ lộ đề thi đã khiến 3.824 học sinh lớp 9 của 21 trường THCS trên địa TP Pleiku phải thi lại.

Trước đó, ngày 3-7, khi thi kiểm tra học kỳ II môn ngữ văn lớp 9 tại 21 trường trên địa bàn TP Pleiku thì đề thi đã bị lộ. Đề thi được phát tán trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra, Công an TP Pleiku phát hiện người để lộ đề là bà Trần Thị Tần, nhân viên thư viện Trường THCS Trần Phú.

Theo đó, bà Tần được phân công là thành viên tổ in sao đề kiểm tra của trường. Trong quá trình in sao đề kiểm tra môn ngữ văn, bà Tần cho biết máy photocopy bị trục trặc nên có một tờ bị lỗi do kẹt giấy.

Không tiêu hủy và báo nhà trường, bà Tần gấp bỏ đề thi vào túi áo khoác mang về nhà. Sau đó con gái bà Tần (đang học lớp 10) đã lấy tờ đề thi và chụp ảnh gửi qua mạng xã hội cho một học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Pleiku.

Hành vi của bà Tần đã vi phạm hướng dẫn, quy định của Phòng GD-ĐT TP Pleiku nên bị xử lý. Con gái bà Tần dưới 16 tuổi nên chưa đủ căn cứ để xử lý vi phạm hành chính.

Vụ lộ đề thi ở TP Pleiku: công an làm việc với 21 hiệu trưởng Vụ lộ đề thi ở TP Pleiku: công an làm việc với 21 hiệu trưởng

TTO - Ông Nguyễn Hữu Quế - chủ tịch UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) - đã gửi văn bản xin lỗi phụ huynh học sinh vì xảy ra việc lộ đề thi môn ngữ văn khiến hàng ngàn học sinh phải thi lại. Trong khi đó, công an làm việc với 21 hiệu trưởng.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên