03/04/2018 19:20 GMT+7

Vụ làm giả hồ sơ xe sang: Không xử lý hình sự nhiều CSGT

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO- TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ đăng ký xe 24 tháng tù. Cơ quan chức năng không xem xét, xử lý hình sự đối với những lãnh đạo, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dù trách nhiệm có liên

Vụ làm giả hồ sơ xe sang: Không xử lý hình sự nhiều CSGT - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 24 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, ở huyện Thanh Trì), Nguyễn Văn Dũng (44 tuổi, ở huyện Thạch Thất) và Nguyễn Ngọc Thịnh (62 tuổi, ở quận Hoàng Mai).

Theo cáo trạng, với mục đích hám lợi, Nguyễn Văn Dũng (Thanh Trì) không trực tiếp mua đấu giá ôtô ở các tỉnh nhưng đã cung cấp chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu của Dũng và nhiều người khác cho Nguyễn Văn Dũng (Thạch Thất) và Nguyễn Ngọc Thịnh để làm thông tin hồ sơ đấu giá giả đem đi đăng ký ôtô.

Sau đó, Dũng (Thanh Trì) cầm hồ sơ xe đến nộp thuế trước bạ và đăng ký tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội. Khi làm thủ tục đăng ký, Thái và Thịnh lái xe đến bàn giao cho Dũng (Thanh Trì) để cảnh sát kiểm tra thực tế xe.

Mỗi lần đăng ký thành công, Thịnh, Dũng (Thạch Thất) và Dũng (Thanh Trì) được hưởng lợi 1 triệu đồng/người. Cơ quan chức năng xác định đường dây này làm giả giấy tờ xe trong thời gian dài từ năm 2007-2010 tổng số 22 ôtô.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 ôtô nhãn hiệu Honda CRV, Toyota, BMW.  Đối với 18 ôtô còn lại được xác định là vật chứng của vụ án nhưng chưa thu giữ được. Công an ra thông báo gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam và công an các địa phương, phòng nghiệp vụ để truy tìm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận đăng ký và cấp biển kiểm soát cho 22 ôtô trên có trách nhiệm của một số cán bộ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội. Đó là các ông Đào Vịnh Thắng, Bùi Bá Mạnh (các phó trưởng phòng thời điểm xảy ra vụ án), Đinh Văn Hòa (phó đội trưởng đội đăng ký và quản lý phương tiện cơ giới đường bộ)…

Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc lọt lưới 22 hồ sơ đăng ký của các bị cáo nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự bằng pháp luật hình sự với các cán bộ, lãnh đạo trên.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên