
Con đường hiện hữu và con đường quy hoạch cắt chính giữa nhà văn hóa ngay sát nhau - Ảnh: PHẠM TUẤN
Sau chỉ đạo của chủ tịch Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức đã có báo cáo về sự việc.
Huyện Hoài Đức nói "đã được 100% sự đồng thuận" của cộng đồng dân cư

Nhà văn hóa Miền Hạ nằm trên khuôn viên rộng 2.550m² - Ảnh: PHẠM TUẤN
Theo huyện Hoài Đức, sau khi dự án đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Ban quản lý) Hoài Đức đã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.
Cụ thể, ngày 27-3-2023, ban đã có văn bản số 300/BQL gửi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc cung cấp chỉ giới đường đỏ và thông số hạ tầng kỹ thuật.
Sau khi có phương án tuyến, ngày 30-5-2023 Viện Quy hoạch xây dựng, Ban quản lý đã phối hợp với UBND xã La Phù tổ chức hội nghị lấy ý kiến về chỉ giới đường đỏ.
"Tại hội nghị đã nhất trí 100% (20 phiếu/20 phiếu đồng thuận) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Niêm yết lấy ý kiến tại UBND xã La Phù đến ngày 30-6-2023 (30 ngày theo quy định), đến khi kết thúc niêm yết ngày 30-6-2023 không có phiếu ý kiến nào khác" - UBND huyện Hoài Đức báo cáo.
Huyện Hoài Đức cho rằng phương án và vị trí công trình xây dựng tuyến đường quy hoạch từ Đông La đến La Phù do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp tuân thủ các quy hoạch của TP.
"Diện tích Nhà văn hóa thôn Miền Hạ, xã La Phù thu hồi để thực hiện dự án là 960m²/2.550,7m². Chủ đầu tư đã triển khai các bước dự án theo đúng quy định (trong đó hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ dự án ngày 30-5-2023 đạt 100% sự đồng thuận làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt chỉ giới đường đỏ theo quy định)" - báo cáo UBND huyện Hoài Đức nêu.

Con đường bê tông có sẵn chỉ cách khuôn viên nhà văn hóa một bức tường rào - Ảnh: PHẠM TUẤN
Cũng theo huyện Hoài Đức, mốc giới của dự án trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao thực địa ngày 22-1-2025, hiện đang thực hiện thủ tục lập bản đồ giải phóng mặt bằng.
Về việc quy hoạch dự án đi qua Nhà văn hóa Miền Hạ, huyện cho biết nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2008 (18 năm, cải tạo năm 2018) khi Quy hoạch phân khu đô thị S4 chưa được phê duyệt.
"Trình tự thực hiện triển khai dự án theo đúng quy định và phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S4 đã được phê duyệt và không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân, các kiến nghị của công dân xã La Phù là không có cơ sở" - UBND huyện Hoài Đức báo cáo.
Dân nói "huyện chưa hỏi ý kiến"
Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, dự án đã được 100% sự đồng thuận của người dân, tuy nhiên phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân cho rằng họ chưa được hỏi ý kiến khi chính quyền triển khai dự án.
Bà Nguyễn Thị Cúc (thôn Hoa Thám, xã La Phù) cho biết chính quyền đã từng tổ chức cuộc họp nhưng chỉ có khoảng 10 người vào trong, chứ không cho tất cả người dân vào để lắng nghe cuộc họp.
"Đến nay thì chưa họp dân, chưa có ý kiến người dân, chúng tôi cũng chưa hề ký văn bản nào. Người ta cứ đòi phá nhà văn hóa để xây đường nhưng bà con chúng tôi khắp nơi không đồng ý việc phá nhà văn hóa" - bà Cúc nói.
Bà Nguyễn Thị Hải (thôn Hoa Thám, xã La Phù) nói: "Chúng tôi đề nghị chính quyền không phá nhà văn hóa và làm đường dựa trên con đường cũ, nếu cần chúng tôi sẵn sàng mở thêm đất hai bên đường. Còn phá nhà văn hóa chúng tôi không còn chỗ tham gia hoạt động cộng đồng, lãng phí bởi nhà văn hóa mới cải tạo năm 2018.
Người dân chúng tôi cũng chưa hề đồng ý việc xây đường cắt chính giữa nhà văn hóa như chính quyền khẳng định".

Toàn cảnh Nhà văn hóa Miền Hạ - Ảnh: PHẠM TUẤN
Bạn đọc lo ngại dự án chồng dự án gây lãng phí
Trước đó, sự việc trên sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải thông tin huyện Hoài Đức tính làm đường cắt chính giữa nhà văn hóa khiến dân phản ứng đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Nhiều bạn đọc cho rằng chính quyền địa phương cần xem xét kỹ, tránh tình trạng dự án chồng dự án gây lãng phí, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Bạn đọc Anh Tú bình luận: "UBND huyện Hoài Đức cần xem lại việc mở con đường trên, vừa phải phá bỏ nhà văn hóa gây lãng phí, vừa mất đi nơi sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, theo bài báo phản ánh thì đã có con đường hiện hữu ngay cạnh, đừng vẽ thêm dự án gây lãng phí ngân sách, không hiệu quả".
Bạn đọc có nickname Cauvongxanh lại cho rằng với bất cứ lý do gì cũng là sai trái khi chính quyền làm con đường cắt đứt nhà văn hóa nếu chưa hỏi ý kiến và được sự đồng thuận của người dân.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, con đường quy hoạch rộng 17m dự kiến sẽ cắt chính giữa Nhà văn hóa Miền Hạ và phần đất của nhiều hộ dân. Trong khi đó, con đường hiện hữu ngay cạnh rộng 6m cũng nằm song song với đường quy hoạch, không ảnh hưởng tới nhà văn hóa và dân cư.
Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Con đường 5m cạnh nhà văn hóa nhìn từ trên cao - Ảnh: PHẠM TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận