Tag: Vũ Kim Hạnh

Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: còn đáng lo hơn lụa Khaisilk

TTO - Vụ việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc nhưng gắn mác hàng Việt đang được xử lý, nhưng phía sau đó là những điều đáng lo về sự lệ thuộc về kinh tế.

Liên kết để nâng chất nông sản Việt

TTO - Muốn người nông dân cung cấp được thực phẩm sạch cho thị trường, phải có sự vào cuộc của các doanh nghiệp và thúc đẩy mối liên kết “bốn nhà”.

Doanh nghiệp cần một chính phủ hành động

TTCT - Hơn bao giờ hết, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài. Sau cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, thông điệp hành động được DN đón nhận ra sao?

​Ai là chủ sở hữu logo hàng Việt Nam chất lượng cao?

TTO - Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DNHVNCLC)  cho rằng hội đang là chủ sở hữu của logo này.

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại

TT - Hôm nay 25-2, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chính thức công bố 19 doanh nghiệp Việt đứng đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, theo Bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (i2Metrix).

Đường Võ Nguyên Giáp là cửa ngõ phía bắc vào TP.HCM

TT - Bà Vũ Kim Anh, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, cho biết sở này vừa đề xuất UBND TP chọn tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đến chân cầu Rạch Chiếc , Q.2) thuộc xa lộ Hà Nội mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

TT - Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao vừa phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ triển khai dự án sáng tạo, đổi mới trong doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ và quản trị, bắt đầu khởi động từ tháng 10-2013.

Sự vô cảm trong hoạt động xúc tiến thương mại?

TT - Ngày 17-7, Tuổi Trẻ có bài “Hàng Việt vẫn chưa được bảo vệ” trích ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM cho biết hội chợ hàng VN chất lượng cao tại Campuchia bị Cục Xúc tiến thương mại “huýt còi” tạm ngưng.

Hàng Việt đã phủ nhiều hơn

TT - Bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, cho biết như vậy sau bốn tháng thực hiện chương trình Tiếp sức hàng Việt giai đoạn 4 với chủ đề “Hàng Việt vào chợ truyền thống”.