20/12/2011 02:04 GMT+7

Vụ giang hồ "xử" nhau ở Tiền Giang: Đối tượng bị chém ra đầu thú

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 19-12, đại tá Đặng Quang Minh, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, cho biết đối tượng bị chém trọng thương trong vụ giang hồ “xử” nhau tối 16-12 tại Nhà văn hóa trung tâm Tiền Giang đã ra đầu thú. Đối tượng này khai tên là Hồ Sỹ Quý, 28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra của công an, Nguyễn Hoàng Giang (Giang “rồng”, 30 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) đến TP.HCM làm ăn. Quý và Giang quen biết nhau tại trường gà ở Đồng Tháp đầu năm 2011.

Ngày 16-12, Quý từ TP.HCM xuống nhà Giang ăn giỗ. Sau đó điện cho một đối tượng tên Thành, đang nợ Giang 45 triệu đồng và hẹn gặp tại quán cà phê Nhà văn hóa trung tâm Tiền Giang.

Giang và Quý cùng ba người khác đến điểm hẹn. Sau đó, nhóm của Thành đi trên hai ôtô đến. Hai bên lời qua tiếng lại và sau đó ẩu đả. Một thanh niên trong nhóm của Thành cầm mã tấu chém hai nhát đứt gân tay và chân của Quý, một người khác lấy súng chĩa vào nhóm Giang bắn hai phát rồi rút đi. Quý được đưa về TP.HCM cấp cứu ở Bệnh viện Q.6.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên