12/06/2023 20:04 GMT+7

Vụ đề toán in mờ ở Hà Nội: Làm theo cách nào cũng sẽ được chấm, tính điểm

Chiều tối 12-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã họp quyết định phương án có thêm đáp án chấm với những thí sinh hiểu nhầm có dấu trừ (-) do đề toán in mờ.

Vụ đề toán in mờ ở Hà Nội: Làm theo cách nào cũng sẽ được chấm, tính điểm - Ảnh 1.

Tại một hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Với phương án này, những thí sinh có đề toán in mờ sẽ được chấm theo đáp án tương ứng với cách các thí sinh hiểu nhầm đề. Trong khi các thí sinh khác sẽ vẫn được chấm theo đáp án đã xây dựng trước đó.

Với cách giải quyết này, thí sinh làm theo cách nào cũng sẽ được chấm và tính điểm. Nếu thí sinh làm đúng ở cả hai cách sẽ đều được điểm tối đa là 1,0 điểm cho câu này. Như vậy sẽ đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Vụ đề toán in mờ ở Hà Nội: Làm theo cách nào cũng sẽ được chấm, tính điểm - Ảnh 3.

Phần đề toán bị mờ khiến một số thí sinh bị hiểu nhầm

Theo ông Hà Xuân Nhâm - trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi rà soát xác minh, hội đồng thi của sở thấy đề thi không có sai sót về nội dung nhưng quá trình in sao có một số đề bị mờ, đứt quãng ở dấu gạch ngang một phân số gây hiểu nhầm cho một số thí sinh.

Trước đó, sáng 12-6, nhiều phụ huynh đã có mặt ở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để ký vào đơn đề nghị sở xem xét cho các trường hợp học sinh bị hiểu nhầm đề, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Việc thí sinh nhận đề bị in mờ nên làm nhầm chỉ được phụ huynh phản ánh sau khi buổi thi môn toán đã diễn ra chiều 11-6. Có 36 trường hợp phụ huynh có ý kiến về việc này.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Đề toán in mờ khiến thí sinh hiểu lầm?Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Đề toán in mờ khiến thí sinh hiểu lầm?

Phụ huynh phản ảnh đề toán kỳ thi lớp 10 bị in mờ khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ "2" thành "-2", Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ làm rõ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên