Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: DN chi 30 tỉ 'bôi trơn' không bị truy cứu tội đưa hối lộ vì 'bị nhũng nhiễu'

Kết quả điều tra vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xác định nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã chi hơn 30 tỉ đồng để được tạo điều kiện trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xử lý hình sự hành vi đưa hối lộ.

 - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 18-8 - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 18-8, ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) - bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc nhận tổng 16,3 tỉ đồng từ nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ còn có ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm, cùng là cựu Cục phó; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, cùng một số bị cáo khác.

Chi tiền tỉ để hồ sơ được phê duyệt nhanh

Theo kết quả điều tra, Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, đã đưa tổng cộng 239.800 USD, tương đương khoảng 5,9 tỉ đồng, cho nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Trong đó, ông Hưng đưa cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD; Tống Hải Nam 34.000 USD; Nguyễn Gia Liêm 6.000 USD; Phạm Viết Hương 19.800 USD và Lê Thanh Hà 10.000 USD.

Số tiền này được ông Hưng đưa nhằm giúp hồ sơ đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện visa E7-3 được phê duyệt nhanh cho 129 lao động; đồng thời duy trì quan hệ với những người có liên quan, cáo trạng nêu.

 - Ảnh 2.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 18-8 - Ảnh: GIANG LONG

Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, cũng đưa tổng cộng 42.000 USD và 20 triệu đồng, tương đương khoảng 1 tỉ đồng. Trong đó, Tống Hải Nam nhận 40.000 USD và 20 triệu đồng; Nguyễn Gia Liêm nhận 1.000 USD; Lê Thanh Hà nhận 1.000 USD.

Còn Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, được xác định đã đưa tổng cộng 170 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, 80 triệu đồng cho Tống Hải Nam và 40 triệu đồng cho Lê Thanh Hà. Mục đích là để hồ sơ visa E7-3 cho 126 lao động được giải quyết nhanh.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nghiêm Quốc Hưng, Nghiêm Văn Định và Nguyễn Đức Nam có dấu hiệu của tội đưa hối lộ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định những người này đưa tiền trong bối cảnh bị một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước nhũng nhiễu, gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ.

Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp còn chịu áp lực về chi phí đầu tư cơ sở vật chất, nguy cơ bị hủy hợp đồng, từ đó buộc phải đưa tiền để hồ sơ được phê duyệt.

Trong quá trình điều tra, những người đưa tiền thành khẩn khai báo, tích cực cung cấp tài liệu và có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của các bị can thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra phân hóa trách nhiệm và không xử lý hình sự Nghiêm Quốc Hưng, Nghiêm Văn Định và Nguyễn Đức Nam về hành vi đưa hối lộ.

Những người này bị truy tố, đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách, che giấu doanh thu từ khoản tiền chênh lệch của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

27 người chi 15 tỉ đồng để "chạy" giấy phép

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 27 người liên quan 29 giấy phép đã chi tổng cộng khoảng 15 tỉ đồng để được cấp phép thông qua các hình thức khác nhau.

Trong số này có 16 người là đại diện của 16 doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp này bị gây khó khăn, yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần khiến thời gian thẩm định kéo dài. Sau đó họ được gợi ý đưa tiền để "chạy giấy phép". Tổng số tiền 16 doanh nghiệp đưa là khoảng 3,6 tỉ đồng.

11 người khác liên quan đến 13 doanh nghiệp đã thông qua trung gian để xin giấy phép trọn gói. Hồ sơ của những doanh nghiệp này bị trả lại nhiều lần, không nhận được sự hướng dẫn cụ thể, thời gian cấp phép kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền nhóm này đã đưa khoảng 11 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 27 người có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho rằng việc đưa tiền xuất phát từ việc các doanh nghiệp bị lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước tạo rào cản, gây khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ, buộc phải đưa tiền mới được cấp giấy phép hoặc phiếu trả lời.

Những người này có nhân thân tốt, lý lịch rõ ràng, thành khẩn khai báo, tích cực cung cấp thông tin, tài liệu và có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của nhóm bị can thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Từ đó cơ quan điều tra kết luận không xử lý trách nhiệm hình sự đối với 27 cá nhân về hành vi đưa hối lộ.

Kết quả điều tra còn thể hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 4-2025, các Công ty Hoàng Long, Sona và Incoop3 đã làm thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng cho 17.000 người đi lao động ở nước ngoài.

Vào các dịp lễ, Tết, Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định còn đưa tiền cho một số cán bộ.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan nhận 31 lần tổng cộng 450.000 USD và 310 triệu đồng, tương đương khoảng 10,9 tỉ đồng.

Tống Hải Nam nhận 28 lần tổng cộng 105.000 USD và 1,07 tỉ đồng, tương đương khoảng 3,5 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam là những người có vai trò quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện công việc tại Cục Quản lý lao động ngoài nước trong thời gian giữ chức Thứ trưởng phụ trách Cục và Cục trưởng. Vì vậy, số tiền hai bị cáo nhận vào các dịp lễ, Tết được xác định là tiền nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

 - Ảnh 3.Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận 'chung chi' từ cấp dưới trị giá 16,3 tỉ đồng

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc biết cấp dưới gây khó dễ, kéo dài việc cấp phép để buộc doanh nghiệp xuất khẩu lao động “bôi trơn”, rồi nhiều lần nhận tiền, đô la và đồng hồ hiệu, tổng cộng 16,3 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất