01/06/2024 15:02 GMT+7

Vụ cướp ngân hàng 3,8 tỉ ở Hóc Môn: Nhóm cướp lên mạng tìm hiểu, mua vũ khí

Trước khi đi cướp ngân hàng Sacombank ở Hóc Môn, nhóm đã đi mua súng thật và mang xuống khu vực vắng người tỉnh Bình Dương bắn thử.

Từ trái qua: Mỹ, Lợi, Tuyền lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Từ trái qua: Mỹ, Lợi, Tuyền lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-6, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Ngọc Mỹ (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) tội "cướp tài sản"; Nguyễn Thị Bích Tuyền (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Lâm Phúc Lợi (24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tội "cướp tài sản và lưu hành tiền giả"; Đặng Hoàng Văn (27 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) tội "lưu hành tiền giả".

Tham gia 'Hội những người vỡ nợ' rồi lên mạng mua vũ khí, đi cướp ngân hàng

Mua xe máy về sơn màu đen, che giấu đặc điểm

Theo kết luận điều tra bổ sung, giữa tháng 9-2023, bị can Mỹ, Lợi, Tuyền lên mạng Facebook tìm bạn bè "Hội những người vỡ nợ" thì cả ba quen nhau. Do cần tiền tiêu xài nên Mỹ nảy sinh ý định cướp tài sản, Mỹ lên mạng tìm hiểu về các vụ cướp ngân hàng trước đó.

Mỹ lên mạng mua súng làm công cụ đi cướp ngân hàng. Mỹ vào trang "L.N." trên Facebook đặt mua 1 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn bằng chì, 1 bình xịt hơi cay mang về cất giấu. 

Vài ngày sau, Mỹ dẫn Lợi và Tuyền ra bãi đất trống ở tỉnh Bình Dương bắn thử, thấy đạn nổ lớn.

Đầu tháng 10-2023, Mỹ gọi điện rủ Lợi và Tuyền ra gặp tại quán cà phê ở Long An, bàn bạc cướp tại các ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. 

Sau nhiều lần khảo sát, thấy các ngân hàng ở Bình Dương thường xuyên có đông người qua lại nên khó thực hiện, cả ba chuyển sang đi khảo sát ngân hàng ở TP.HCM.

Nhóm sau đó chọn chi nhánh Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn vì thường vắng người qua lại, giáp ranh nhiều tỉnh, nếu cướp tiền ở đây dễ tẩu thoát. Mỹ bàn với Lợi, Tuyền lên kế hoạch khảo sát trước điểm ngân hàng này từ ngày 8 đến 23-10-2023.

Đến ngày 22-10-2023, Mỹ và Lợi ra chợ mua thêm 1 khẩu súng nhựa màu đen làm công cụ đe dọa nhân viên ngân hàng. Còn Tuyền đặt trên mạng mua 1 xe tay ga về giao cho Lợi sử dụng, Lợi mua sơn về sơn lại màu đen nhằm che giấu đặc điểm xe.

Chiều 23-10-2023, Mỹ thuê 1 ô tô màu trắng về đưa cho Tuyền sử dụng. Một ngày sau, Mỹ cùng Lợi và Tuyền đi ô tô đến ngân hàng trên khảo sát thêm.

Đến khoảng 10h27 ngày 24-10, sau khi quan sát thấy vắng người, Mỹ và Lợi thống nhất hành động cướp tài sản. Lợi chở Mỹ chạy vào Sacombank, cả hai tiếp cận bảo vệ, rút súng khống chế hai bảo vệ.

Mỹ cầm súng bắn 1 phát đạn lên trần nhà gây tiếng nổ lớn để uy hiếp, Mỹ kêu các nhân viên trong ngân hàng phải đưa tay lên nằm xuống nền nhà, còn Lợi cầm súng và cầm túi ba lô đi lại các quầy lấy tiền bỏ vào ba lô. 

Sau khi cướp được tiền, Mỹ và Lợi lấy xe chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Bứa tẩu thoát, tổng số tiền bị cướp là 3,8 tỉ đồng.

Cả ba chạy tới bãi đất trống ở gần trại cai nghiện Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đốt xe, quần áo phi tang.

Các bị can tẩu thoát như thế nào?

Cả ba chia nhau ra trốn đến TP Vũng Tàu, Mỹ thuê khách sạn rồi thông báo cho Lợi và Tuyền biết, rồi gặp nhau. Tại khách sạn, cả ba chia nhau tiền, Mỹ được hưởng 1,5 tỉ đồng, Lợi 1,3 tỉ đồng, Tuyền 1 tỉ đồng rồi rời khỏi khách sạn.

Lợi và Mỹ cầm súng vào khống chế bảo vệ, uy hiếp nhân viên cướp tiền - Ảnh: Cắt từ video

Lợi và Mỹ cầm súng vào khống chế bảo vệ, uy hiếp nhân viên cướp tiền - Ảnh: Cắt từ video

Mỹ mượn ô tô quay về lại TP.HCM, đến cầu Đồng Nai, Mỹ dừng giữa cầu ném khẩu súng dùng gây án xuống sông. Mỹ chạy xe đến nhà người quen ở quận Bình Thạnh nhờ đổi giúp 100 triệu đồng được 5.500 đô la Singapore (người đổi không biết tiền do Mỹ cướp được).

Sau đó, Mỹ lái xe đi ra sân bay Tân Sơn Nhất gửi và đậu xe ở bãi, Mỹ đặt vé máy bay online theo lịch bay là 9h30 ngày 25-10-2023 để sang Singapore. Mỹ ngủ trong xe, đến sáng, Mỹ đi bộ ra sân bay thì bị bắt giữ.

Còn Lợi sau khi được chia tiền thì mua điện thoại, xe máy… ở Vũng Tàu chạy về TP Biên Hòa thuê nhà nghỉ ngủ. Đến 5h ngày 25-10-2023, Lợi đi đến quận Bình Thạnh, quận 5… mua 2 căn cước công dân giả để che giấu nhân thân, lẩn trốn.

Lợi chạy về TP Cần Thơ, gọi điện cho một người bạn của Tuyền tên Đặng Hoàng Văn nhờ thuê ô tô chở đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói có việc, Lợi đưa cho Văn 7 triệu đồng. 

Lợi định tìm đường trốn sang Campuchia, nhưng sợ công an đã mai phục nên Lợi đón xe buýt về bến xe Miền Tây đặt vé đi về tỉnh Kiên Giang, thuê nhà nghỉ và sử dụng số sim rác mới mua gọi cho Tuyền thăm dò nhưng không được.

Đến ngày 27-10-2023, Lợi đón xe buýt về lại Bến Lức, tỉnh Long An tìm đường trốn sang Campuchia thì bị công an bắt giữ. Riêng Tuyền sau khi chia tiền đã về nhà thì bị công an bắt giữ ngày 25-10-2023.

Điều tra mở rộng vụ án, trước khi thực hiện hành vi phạm tội "cướp tài sản", các bị can Tuyền, Văn và Lợi còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời.

Cả nhóm chia tiền sau khi cướp được - Ảnh: Công an cung cấp

Cả nhóm chia tiền sau khi cướp được - Ảnh: Công an cung cấp

Công an lấy lời khai vụ một chi nhánh ngân hàng ở Hóc Môn nghi bị cướpCông an lấy lời khai vụ một chi nhánh ngân hàng ở Hóc Môn nghi bị cướp

Một chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi bị cướp. Vụ việc đang được công an điều tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên