
Lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: T.THÀNH
Lúc 17h30, Quân chủng Hải quân cho biết lúc 17h20, lực lượng đặc công công người nhái thuộc Lữ đoàn 126 tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng.
Như vậy, vụ tàu chở khách chìm sau va chạm với tàu chở đá trên hồ Thác Bà làm 6 người chết. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm Hoàng Thị T. (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị H. (48 tuổi), Hoàng Văn T. (42 tuổi), Hoàng Đức M. (11 tuổi), Hoàng Thị Thanh T. (14 tuổi). Cả 6 người đều ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online , một lãnh đạo UBND xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết đến thời điểm 16h30 chiều 22-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà.
Theo vị này, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy ở gần nhau và nằm ngay sát vị trí tàu bị chìm.
Thi thể các nạn nhân đã được đưa lên bờ, làm thủ tục và bàn giao cho gia đình.
Trước đó khoảng 19h15 ngày 21-2 (mùng 5 Tết), tàu chở đá hộc mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn T. (42 tuổi, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, đi trên hồ Thác Bà theo hướng từ xã Lục Yên về cảng Hương Lý.
Khi đến địa phận thôn Làng Cạn thì va chạm với tàu chở hành khách biển số YB-0876H do ông Triệu Đức N. (ở xã Cảm Nhân) lái tàu, chở theo 22 người, đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.
Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm sâu hơn 10m và 6 người mất tích.
Kết quả kiểm tra điều kiện của lái tàu xác định cả hai lái tàu đều có giấy phép lái tàu thủy theo quy định, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Lào Cai huy động khoảng 500 người, trong đó có nhiều người nhái cùng hàng chục tàu, thuyền tham gia tìm kiếm người mất tích.
Theo lãnh đạo UBND xã Cảm Nhân, 22 người đi trên tàu chở khách đều là anh em, họ hàng và ở cùng thôn Ngòi Song (xã Cảm Nhân).
Ngày mùng 5 Tết (22-2), họ tổ chức đi chúc Tết người thân ở thành phố Yên Bái cũ. Trên đường trở về bằng tàu thủy thì đoàn gặp nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận