07/08/2014 13:13 GMT+7

Vụ chém chết vợ và mẹ vợ: nạn nhân cuối cùng tử vong

         HOÀI THƯƠNG
         HOÀI THƯƠNG

TTO - Anh Huỳnh Văn Tài, anh vợ của kẻ cuồng sát chém chết vợ và mẹ vợ tại Mỹ Tho, Tiền Giang đã tử vong sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Cuồng sát chém chết cả vợ lẫn mẹ vợ 73 tuổiKhởi tố, tạm giam nghi can chém chết vợ lẫn mẹ vợ

0usgkRtD.jpgPhóng to
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: TTO

Sáng 7-8, CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết nạn nhân cuối cùng là anh Huỳnh Văn Tài đã chết sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đối tượng Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, TP.Bến Tre) chính là hung thủ gây ra vụ cuồng sát này.

Đến nay tất cả ba nạn nhân trong vụ cuồng sát đã chết.

Các nạn nhân gồm chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi - vợ Tấn) và bà Trần Thị Dung (73 tuổi - mẹ vợ Tấn) cùng anh Huỳnh Văn Tài (45 tuổi - anh vợ Tấn). Cả 3 cùng ngụ khu phố 6, P.3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, sau khi nhậu về, Tấn đã cãi nhau với chị Hà và dùng búa chẻ củi đập nhiều lần vào đầu làm chị Hà chết tại chỗ. Tấn tiếp tục dùng búa chém vào đầu bà Dung và anh Tài làm cả hai người ngã quỵ. Bà Dung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng anh Tài bị chém hai nhát vào đầu, được đưa đi cấp cứu.

Người nhà nạn nhân Huỳnh Văn Tài cho biết anh Tài đã chết vào tối 6-8. Sau đó thi thể nạn nhân được chuyển về nhà để trưng cầu giám định pháp y và mai táng. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do lún sọ, máu tụ trong não dẫn đến chấn thương sọ não.

Chị Hà và Tấn kết hôn được gần hai năm và có một con trai 15 tháng tuổi.

         HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên