21/06/2014 08:32 GMT+7

Vụ cháy tàu cao tốc, thêm 4 cán bộ bị kỷ luật

N.ẨN
N.ẨN

TT - Báo cáo với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về vụ cháy tàu cao tốc cánh ngầm trên sông Sài Gòn ngày 20-1-2014, Sở GTVT TP.HCM cho biết đã kỷ luật bốn cán bộ đăng kiểm ở đơn vị thuộc sở.

Khiển trách, cảnh cáo 6 cán bộ đăng kiểm vụ cháy tàu cánh ngầmTàu cánh ngầm chở 85 khách cháy dữ dội trên sông Sài Gòn

Cụ thể, phê bình ông Ngô Đình Quang - giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM - do chấp hành không đúng quy định trong công tác kiểm tra, cấp giấy phép cho tàu cánh ngầm rời bến và không cung cấp kịp thời thông tin sự cố cháy tàu cho Sở GTVT. Kỷ luật với hình thức khiển trách ông Hồng Chôi Hưng - chuyên viên thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa số 6 - vì để 85 hành khách xuống tàu, trong khi danh sách đăng ký chỉ có 83 hành khách; không liên lạc với phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông để thực hiện ứng cứu. Phê bình trước toàn đơn vị đối với ông Nguyễn Thiện Hải - trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 6, ông Võ Ngọc Vinh - tổ trưởng tổ quản lý bến tàu khách cánh ngầm - chuyên viên Cảng vụ đường thủy nội địa số 6.

Như vậy, đến nay đã có 10 cán bộ và đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm và Sở GTVT TP bị kỷ luật vì vụ cháy tàu cao tốc.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên