
Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong nhà phát ra tiếng nổ lớn khiến mảng tường phía sau nhà bị thủng một lỗ - Ảnh: MINH HÒA
Ngày 9-12, lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) hoàn tất hồ sơ điều tra vụ cháy khiến một người tử vong xảy ra ngày 6-12.
Theo điều tra ban đầu, sáng 6-12 một nhà dân trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình xảy ra cháy khiến người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi), sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà trên.
Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ ở lầu 1. Phòng ngủ có tường gạch bị vỡ tung, tài sản bên trong bị thiêu rụi, dù thời gian đám cháy bùng phát đến lúc được dập tắt là ngắn.
Cơ quan chức năng sau đó ghi nhận căn phòng này được khóa chốt từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Tại đây có chất lỏng gây cháy, nghi là xăng và chiếc can nhựa đã bị cháy.
Ngoài khu vực phòng ngủ, các khu vực còn lại trong nhà không bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nhận định điểm xuất phát cháy từ trong phòng ngủ.
Làm rõ chất cháy và chiếc can nhựa tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận trước ngày xảy ra vụ việc, ông T. đã mua can xăng 5 lít mang về nhà.
Rạng sáng 6-12, ông T. trằn trọc không ngủ, đi bộ rời khỏi nhà. Theo đó, cơ quan chức năng nhận định khoảng 7h ông T. quay lại nhà, nói đứa con xuống tầng trệt, sau đó lên phòng khóa của rồi châm lửa.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM (khu vực 2) nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.
Sau đó đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông tên T. tử vong trong nhà.
Theo người dân chứng kiến vụ cháy, thời điểm cháy trong nhà phát ra tiếng nổ, một phần tường gạch phía sau nhà bị vỡ tung, tạo thành lỗ lớn.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh tìm cách phá cửa, cứu được một cháu bé ra ngoài (con của ông T.). Còn ông T. tử vong trong phòng ngủ trên tầng 1 của căn nhà (nhà có kết cấu 1 trệt, 1 lầu).
Sáng sớm cùng ngày, vợ của ông T. có chở một đứa con đi học, ông T. ở nhà cùng một đứa khác thì xảy ra vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận