
Các bị cáo liên quan vụ cháy karaoke An Phú nghe tòa tuyên án - Ảnh: T.D.
Theo nội dung vụ án, tối 6-9-2022, quán karaoke An Phú bị cháy, khiến 32 người chết. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện. Hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy.
Quá trình điều tra, xác định Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú, đã tự thay đổi một số thiết kế công trình so với hồ sơ được thẩm duyệt, cấp phép xây dựng ban đầu. Ngoài ra còn hàng loạt vi phạm như không thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy, không có lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở...
Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An) đã tự soạn 3 biên bản khống kiểm tra, nhờ người đưa biên bản để người quản lý của karaoke An Phú ký khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ, né tránh trách nhiệm.
Sau khi vụ cháy xảy ra, hồ sơ, quá trình thực hiện hệ thống phòng cháy chữa cháy được lật lại, trong đó phát hiện hệ thống phòng cháy chữa cháy tại karaoke An Phú lại do Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ công tác tại Đội tổng hợp của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương) thi công.
Sau khi tự cung cấp vật tư và thuê người khác thi công, để hợp thức hóa hồ sơ, bà Hồng nhờ bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) ký vào các bản vẽ, biên bản… dưới mục "đơn vị thi công".
Bị cáo Phạm Quốc Hùng (công tác cùng đội với bà Hồng) được nhờ kiểm tra, nghiệm thu. Ông Hùng không trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Do nể nang mối quan hệ với đồng nghiệp, ông đã lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.
Bị cáo Vũ Trường Sơn vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
Xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù, bị cáo Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, bị cáo Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Luân 5 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Bị cáo Nguyễn Văn Võ bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau bản án sơ thẩm, 4/6 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng bị cáo Hồng kháng cáo kêu oan, ông Nguyễn Văn Võ không kháng cáo.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân 6 năm tù, bị cáo Phạm Quốc Hùng 6 năm tù, bị cáo Phạm Thị Hồng 6 năm tù, bị cáo Vũ Trường Sơn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thành Luân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Tòa cũng tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Võ còn 2 năm 11 tháng 1 ngày tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận