
Hai cựu công an quận Cầu Giấy bị đưa ra xét xử sáng 9-4 với cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy làm 15 người chết - Ảnh: GIANG LONG
Hôm nay (9-4), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 2 cựu cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy cũ) với cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy nhà trọ làm 15 người chết trên phố Trung Kính.
Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đau lòng này xảy ra gần hai năm trước.
Hai bị cáo gồm: Đỗ Tuấn Anh, 41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ) và Lê Quang Hưng, 30 tuổi, nguyên cán bộ của đội này.
Ông Tuấn Anh và ông Quang Hưng bị tòa án đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai đều bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ tháng 9-2024.
Chập xe máy điện gây cháy nhà trọ, 15 người thiệt mạng
Vụ cháy dãy nhà trọ 3 tầng trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra rạng sáng 24-5-2024 đã khiến 15 người thiệt mạng, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố tại tòa sáng nay, dãy nhà trọ thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thảo, xây dựng trên thửa đất rộng hơn 200m² tại ngách 43/98/31 phố Trung Kính. Từ năm 2008, chủ nhà đã xây dựng công trình 3 tầng với 13 phòng cho thuê.
Ngoài ra khoảng 33m² sân được sử dụng làm nơi dựng lán tạm để sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện do con trai ông Quyết quản lý. Phần diện tích còn lại được tận dụng làm nơi để xe cho người thuê trọ.
Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình xây dựng và vận hành, chủ cơ sở không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh và không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính năm 2024 được lực lượng chức năng đưa ra ngoài - Ảnh: TTO
Khoảng 0h45 ngày 24-5-2024, do chập mạch trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát lớn. Lửa sau đó lan nhanh sang hai ngôi nhà nằm đối diện nhau, bịt mất đường thoát nạn của những người bên trong.
Thời điểm xảy ra cháy, tại dãy nhà trọ có 7 người trong gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ đang sinh sống.
Khi phát hiện xảy ra cháy, người dân xung quanh hô hoán chữa cháy. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường tiến hành phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài.
Tuy nhiên vụ cháy vẫn gây hậu quả nghiêm trọng, làm 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 người nhà ông Quyết.
Truy cứu trách nhiệm hai cựu cán bộ công an
Sau vụ cháy, cơ quan công an đã tiến hành điều tra nguyên nhân và trách nhiệm những người liên quan.
Kết quả điều tra xác định dãy nhà trọ của ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy cũ.
Tuy nhiên ông Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và dãy nhà trọ của vợ chồng ông Quyết nói riêng.
Ông Hưng cũng không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với dãy nhà trọ này, cáo trạng nêu.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Cựu cán bộ công an Đỗ Tuấn Anh khi còn là đội phó, bị cáo buộc đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cấp dưới thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn.
Do đó để dãy nhà trọ của ông Quyết tồn tại có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, cáo trạng nêu.
Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau vụ cháy, ông Tuấn Anh đã đến các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, bồi thường tổng số tiền 120 triệu đồng. Tổng số tiền ông Hưng đã khắc phục, bồi thường với gia đình các nạn nhân là 60 triệu đồng.
Về trách nhiệm của chủ nhà trọ, cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Quyết) là người trực tiếp quản lý điều hành việc cho thuê trọ. Quá trình quản lý cho thuê trọ, bà Thảo không thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn, có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên do bà Thảo đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý. Còn ông Quyết được xác định có tham gia hỗ trợ bà Thảo trong việc quản lý nhà trọ nhưng không phải vai trò chính.
Hành vi của ông Quyết có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên mẹ, vợ và con ông Quyết đã tử vong trong vụ cháy, nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ cháy.
Ông Quyết được ghi nhận đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong tổng số tiền 880 triệu đồng và 2 người bị thương số tiền 15 triệu đồng. Đại diện gia đình các bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết.
Xét tính chất mức độ hành vi và hoàn cảnh của ông Quyết nên cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận