![]() |
Trần Thủy Biển (trái) và Lý Đăng Huy lúc còn mặn nồng tình cảm như cha con - Ảnh: Xinhua |
Ngoài ra những người con là Trần Hạnh Hảo và Trần Trí Trung cùng dâu, rể cũng bị kêu án từ 6-30 tháng tù giam do liên đới trong vụ án.
Tuổi thơ cơ hàn
Theo Tân Hoa xã, ông Trần Thủy Biển xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nhiều đời ở huyện Đài Nam. Tuổi thơ họ Trần luôn không đủ cơm ăn áo mặc, thậm chí suốt thời tiểu học họ Trần đã phải đi xin thức ăn thừa của quân nhân để qua cơn đói lòng. Mỗi ngày, họ Trần phải chân trần lội bộ hàng giờ đến lớp học vì cha mẹ không đủ tiền mua giày cho con.
Tuổi thơ cơ cực đã biến Trần Thủy Biển thành đứa trẻ lầm lì, sống nội tâm và rất cứng rắn. Ở cấp tiểu học, Trần đã biết mua đi bán lại đồ đạc cho bạn học để kiếm tiền ăn học. Tân Hoa xã dẫn nhật ký của Trần Thủy Biển cho biết tuy cuộc sống vô cùng khắc khổ nhưng họ Trần không bao giờ oán thán mà chỉ cho rằng “con người không có sự chọn lựa”.
Xác định học vấn là con đường duy nhất để thoát nghèo nên Trần luôn phấn đấu làm học sinh giỏi nhất. Năm 1969, Trần giành được học bổng vào đại học Đài Loan khi 19 tuổi và sau đó trở thành chủ bút của tạp chí ngành luật của trường. Suốt quãng đời sinh viên, Trần cũng sống rất kham khổ, những thứ quen thuộc như tủ lạnh hay sổ tiết kiệm ở ngân hàng Trần chưa hề thấy qua.
Tốt nghiệp năm 1974, Trần vào làm ngay cho một công ty luật hàng hải và trở thành luật sư trẻ tuổi nhất xứ Đài lúc bấy giờ. Trần bắt đầu làm giàu với nghề luật sư và chỉ sau một thời gian ngắn đã kiếm đủ tiền để mua nhà ở Đài Bắc.
Hôn nhân và chính trường
“Cái ô” Lý Đăng Huy Theo Tân Hoa xã, ngoài bà Ngô Thục Trân, người thứ hai có công đưa Trần Thủy Biển lên đỉnh cao chính trị ở Đài Loan là cựu lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy, người từng xem Trần như con ruột. Trong suốt chặng đường chính trị của ông Trần, từ khi ứng cử chức thị trưởng Đài Bắc đến khi đắc cử chức lãnh đạo cao nhất Đài Loan, chiếc ghế của Trần luôn được củng cố bởi Lý Đăng Huy. |
Năm 1979 nổ ra sự kiện Cao Hùng. Chính quyền Đài Loan trừng trị một nhóm hoạt động nhân quyền nổi loạn. Khi ấy, chính bà Ngô Thục Trân đã động viên chồng nhận lời biện hộ cho vụ án. “Đây là vụ án lớn trong lịch sử, nếu đến vụ án này cũng không dám nhận thì anh làm luật sư làm gì nữa?” - Ngô Thục Trân đã lên dây cót cho chồng.
Tuy không thắng trong vụ án trên, nhưng ông Trần bắt đầu nổi tiếng và đã chuyển hẳn từ một luật sư chuyên về hàng hải sang luật sư chuyên về án hình sự. Đến năm 1980, ông Trần bắt đầu bước vào vũ đài chính trị với tư cách là thành viên hội đồng thành phố Đài Bắc, tuy nhiên sau đó sự nghiệp chính trị của ông đã bị gián đoạn do án tù tám tháng tuyên vào ngày 8-5-1985 với cáo buộc phỉ báng Quốc dân Đảng.
Cả gia đình bê bối
Đến năm 1994, ông Trần được bầu vào chức thị trưởng Đài Bắc và trở thành lãnh đạo cao nhất lãnh thổ Đài Loan sáu năm sau đó (tháng 5-2000). Tờ Thời Báo Đài Bắc cho biết khi ông Trần còn đương nhiệm nhiệm kỳ hai, cuối năm 2006 cơ quan công tố Đài Loan bắt đầu cho điều tra những người thân trong gia đình ông. Ngày 5-11-2006, các công tố viên tuyên bố có đủ bằng chứng để cáo buộc Trần Thủy Biển tội tham nhũng và các tội danh khác, tuy nhiên ông thoát hiểm nhờ luật “miễn truy tố” đối với lãnh đạo cao nhất đương nhiệm.
Trước đó, vào tháng 5-2006, con rể Trần Thủy Biển là Triệu Kiến Minh đã bị bắt và bị kết án 7 năm tù do tội gian lận thương mại và thao túng thị trường cổ phiếu. Sáu tháng sau đó, ngày 3-11-2006, bà Ngô Thục Trân bị tòa truy tố với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và giả mạo hồ sơ để lạm dụng hơn 448.000 USD công quỹ. Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ thông qua các hóa đơn mua sắm của Ngô Thục Trân từ năm 2002-2006 nhưng do người khác đứng tên để cáo buộc các tội danh biển thủ và khai man trước tòa.
Vụ bê bối đã làm chính trường Đài Loan dậy sóng. Chỉ vài giờ sau khi ông Trần Thủy Biển mãn nhiệm (ngày 20-5-2008), văn phòng công tố Đài Loan đã ra lệnh điều tra cựu lãnh đạo này về tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền để lập một quỹ đen. Đến tháng 8-2008, con trai Trần Trí Trung và con dâu Hoàng Duệ Tinh đã bị điều tra với cáo buộc chuyển hàng chục triệu USD vào tài khoản ở các ngân hàng Thụy Sĩ từ năm 2007. Ngày 12-12-2008, Trần Thủy Biển chính thức bị truy tố sau hơn một tháng bị tạm giam (11-11-2008).
Tin, bài liên quan:
Cựu lãnh đạo Đài Loan bị bắtCựu lãnh đạo Trần Thủy Biển tuyệt thựcDòng chảy tiền của gia đình Trần Thủy BiểnXìcăngđan tài chính - chính trị ở Đài Loan: 20 tỉ phú dính líu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận