03/06/2019 13:25 GMT+7

Vụ 2 công nhân tử nạn ở hang Cột Cờ: chủ ‘bưởng vàng’ lãnh 1 năm tù

MẠNH HÙNG
MẠNH HÙNG

TTO - Biết trong hang Cột Cờ có vàng sa khoáng, Hưng thuê 5 công nhân vào đào vàng, tiền công mỗi người 200.000 đồng/ngày. Do vỡ mạch hố nước trong lòng hang, nước dâng kín cửa hang làm 2 người tử nạn.

Vụ 2 công nhân tử nạn ở hang Cột Cờ: chủ ‘bưởng vàng’ lãnh 1 năm tù - Ảnh 1.

Chủ "bưởng vàng" Bạch Xuân Hưng bị phạt 1 năm tù về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" - Ảnh: MẠNH HÙNG

Sáng 3-6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Xuân Hưng (51 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bạch Xuân Hưng 1 năm tù về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, Hưng biết thông tin khu vực hang Cột Cờ (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) có thể có vàng sa khoáng.

Tháng 10-2018, bị cáo thuê Quách Công Tọa, Bạch Ngọc Quyền, Phùng Xuân Hùng, Trương Công Chánh (26 tuổi, trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), Bùi Văn Thú (28 tuổi, trú tại xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) tổ chức khai thác vàng tại khu vực này, tiền công 200.000 đồng/người/ngày.

Bị cáo mua máy bơm nước, tự chế sàng lọc cùng một xe tải tải trọng 3,5 tấn, một máy xúc rồi dựng lán làm chỗ ở cho công nhân tại hang Cột Cờ.

Quá trình tổ chức khai thác, Hưng chỉ đạo chung, Chánh và Thú đưa máy xúc và ôtô vào trong lòng hang múc đất đá, chở ra ngoài cửa hang đổ vào sàng. Các công nhân còn lại dùng bơm phun nước vào đất đá này để đãi lấy vàng sa khoáng.

Thời gian khai thác "bưởng vàng" từ khoảng 18h-22h hàng ngày.

Khoảng 22h đêm 3-11-2018, hết giờ khai thác, Hưng cùng các công nhân ra khỏi hang về nghỉ. Đến khoảng 2h30 sáng 4-11-2018, Hưng nhận được tin vỡ mạch hố nước trong lòng hang, nước dâng ngập kín cửa hang làm anh Chánh và Thú mất tích.

Bị cáo huy động người thân tổ chức hút nước từ trong hang ra để tìm cứu Chánh và Thú, nhưng không thành công do nước và bùn trong hang quá nhiều. Do đó, bị cáo đã báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

UBND huyện Lạc Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và gia đình Hưng đã tìm thấy thi thể của anh Chánh vào ngày 10-11 và anh Thú vào ngày 14-11-2018 ở trong lòng hang.

Ngày 5-11-2018, Bạch Xuân Hưng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo về hành vi của mình.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện phía gia đình các nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hưng.

MẠNH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên