28/11/2020 15:45 GMT+7

VPF dự báo lỗ 7 tỉ đồng trong năm tài chính 2020 vì COVID-19

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ước tính sẽ lỗ khoảng 7 tỉ đồng trong năm tài chính 2020. Vì vậy, khoản hỗ trợ của VPF với các CLB bóng đá sẽ giảm 50% so với kế hoạch.

VPF dự báo lỗ 7 tỉ đồng trong năm tài chính 2020 vì COVID-19 - Ảnh 1.

Vì dịch COVID-19 nên Công ty VPF ước tính bị lỗ 7 tỉ đồng trong năm tài chính 2020. - Ảnh: NAM KHÁNH

Đây là thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính của VPF tại Đại hội đồng cổ đông (nhiệm kỳ 2020-2023) diễn ra ngày 28-11 tại Hà Nội.

VPF là đơn vị được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao quyền tổ chức, quản lý và điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. 

Hằng năm VFF ký hợp đồng giao quyền này cho VPF. Theo hợp đồng, hằng năm VPF phải trả kinh phí cho VFF để thực hiện việc này là 11,1 tỉ đồng (2018), 11,1 tỉ đồng (2019), 12,2 tỉ đồng (2020). Tổng số tiền VPF chi trả cho VFF trong 3 năm lên tới 34,4 tỉ đồng.

Đồng thời, VPF cũng chi tiền hỗ trợ các CLB bóng đá theo từng mùa giải thông qua hợp đồng quảng cáo giữa VPF và đơn vị quản lý các CLB. Tổng số tiền mà VPF đã hỗ trợ các CLB trong 3 năm từ năm 2018 đến 2020 là 43,4 tỉ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh Công ty VPF từ 2018-2020, năm 2018 Công ty VPF tổng thu 100,4 tỉ đồng, tổng chi 97,6 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 2,8 tỉ đồng. Năm 2019 Công ty VPF tổng thu 111,4 tỉ đồng, tổng chi 111,1 tỉ đồng, lợi nhuận là 305 triệu đồng.

Năm 2020 Công ty VPF đặt ra chỉ tiêu tổng nguồn thu đạt 111,5 tỉ đồng. Tuy nhiên vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến giải bóng đá chuyên nghiệp phải tạm dừng nhiều lần. Phương thức thi đấu của giải cũng phải thay đổi đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của VPF.

Cụ thể, một số hợp đồng quảng cáo đang trong quá trình đàm phán phải hủy. Thay đổi phương thức thi đấu khiến giải bị giảm 30% số trận đấu. Điều này khiến quyền lợi trả cho đối tác mua quảng cáo bị giảm, dẫn đến giá trị bán quảng cáo bị giảm.

Tính đến thời điểm này, tổng các nguồn thu dự kiến của VPF đạt được khoảng 93,2 tỉ đồng. Dự kiến tổng chi phí trong năm 2020 của VPF là 100,15 tỉ đồng.

Như vậy, ước tính Công ty VPF sẽ lỗ khoảng 7 tỉ đồng trong năm tài chính 2020. Vì vậy, theo VPF, dự kiến việc chi hỗ trợ cho các CLB chỉ thực hiện được 50% so với kế hoạch đề ra (khoảng 9 tỉ đồng).

Chia sẻ khó khăn với VPF, VFF đã hỗ trợ VPF 7 tỉ đồng trích từ tiền hỗ trợ của FIFA cho các liên đoàn bóng đá thành viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19.


Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF

TTO - Ngày 28-11, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã diễn ra. Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên