27/10/2021 11:26 GMT+7

Vòng loại U23 châu Á 2022: Ông Park trình làng thế hệ mới

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - 17h hôm nay (27-10), đội tuyển U23 VN sẽ gặp U23 Đài Loan trong trận mở màn bảng I diễn ra tại Kyrgyzstan (VTV6 THTT). Với một thế hệ cầu thủ mới, người hâm mộ đang nóng lòng chờ xem màn trình diễn của các tuyển thủ U23 VN.

Vòng loại U23 châu Á 2022: Ông Park trình làng thế hệ mới - Ảnh 1.

Tiền đạo Xuân Tú (trái) sẽ lại ghi bàn vào lưới U23 Đài Bắc Trung Hoa? - Ảnh: VFF

Trong trận giao hữu tại Hà Nội năm 2019, U23 Việt Nam đã hạ U23 Đài Loan 6-1 trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Dù vậy bóng đá trẻ luôn ẩn chứa những bất ngờ.

Cẩn thận không thừa

Điều này thể hiện qua một loạt bất ngờ ở lượt trận mở màn các bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua: U23 Thái Lan bị U23 Mông Cổ cầm hòa 1-1, U23 Oman thua U23 Ấn Độ 1-2, hay U23 UAE thua U23 Kyrgyzstan 1-2. Do đó, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu trong một ngày các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu dưới phong độ.

Dù được đánh giá yếu nhất bảng I, nhưng U23 Đài Loan không giấu quyết tâm gây bất ngờ. Đoàn quân của HLV Chen Junming đến Kyrgyzstan từ hôm 15-10, sớm hơn một tuần so với U23 Việt Nam nhằm làm quen với thời tiết cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất.

Với bộ ba tuyển thủ quốc gia gồm hậu vệ Liang Mengxin, tiền vệ Wu Yanshu và tiền đạo Lin Mingwei, HLV Chen Junming kỳ vọng trục dọc nói trên sẽ là điểm tựa cho lối chơi phòng ngự phản công mà ông dày công xây dựng. Đây là điều U23 Việt Nam cần đề phòng khi tập trung tấn công để tìm bàn thắng. Mặt khác hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được sự an tâm nhất định.

Chờ sự khởi sắc của U23 Việt Nam

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam chỉ có hai trận giao hữu quốc tế tại UAE. Dù còn nhiều chệch choạc, nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn qua từng trận. Và giờ trận ra quân với U23 Đài Loan là dịp để U23 Việt Nam chứng tỏ khả năng của mình, nhất là khả năng tấn công.

Ở thế chiếu dưới, U23 Đài Loan chắc chắn sẽ phòng ngự số đông nên sẽ không dễ cho U23 Việt Nam có thể ghi bàn. Hiểu rõ điều đó, ông Park đã tập trung rèn giũa rất nhiều bài tập phối hợp tấn công nhằm có thể giành được hai trận thắng tại vòng loại.

Điều đáng mừng là các chân sút của ông Park đều đang có phong độ rất tốt trong hai trận giao hữu quốc tế vừa qua. Xuân Tú ghi bàn ở trận hòa U23 Tajikistan 1-1, Văn Đạt lập cú đúp trong trận thắng U23 Kyrgyzstan 3-0. Điều cần chỉnh sửa còn lại với ông Park chỉ là khả năng chuyển đổi trạng thái tấn công từ các tiền vệ trung tâm như Hai Long, Hữu Thắng hay Hoàng Anh.

Cuộc đối đầu này với Xuân Tú cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Hai năm trước, anh là người ghi bàn mở tỉ số trong trận giao hữu thắng U23 Đài Loan 6-1. Nhưng cuối cùng, Xuân Tú không có tên tham dự vòng loại U22 châu Á 2020 vì không thể cạnh tranh với Tiến Linh, Đức Chinh hay Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng nay Xuân Tú chính là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam trong việc giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.

Không ít người hâm mộ đã thất vọng về các tuyển thủ U23 hiện tại sau khi xem hai trận giao hữu vừa qua tại UAE. Hy vọng là bước vào giải đấu chính thức, đoàn quân của ông Park sẽ trình làng một bộ mặt khác.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành hai trận thắng

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là giành cả hai trận thắng để vượt qua vòng loại. Về đội U23 Đài Loan, chúng tôi đã cố gắng thu thập thông tin.

Tuy nhiên, không dễ để tìm thông tin về đối thủ này. Theo một số thông tin mà tôi có được thì U23 Đài Loan có một số cầu thủ vừa tham gia vòng loại World Cup 2022, một số khác là sinh viên.

Do đây là lứa U22 và U23 nên chưa thể coi tuyển U23 Việt Nam là một tập thể hoàn thiện. Các cầu thủ đều đang trong quá trình trưởng thành. Và chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ trưởng thành một cách tốt nhất. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam cùng những sự kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ và kể cả các thành viên trong ban huấn luyện của chúng tôi cũng cảm thấy một chút áp lực đối với điều đó. Nhưng đối với tôi, thay vì chúng ta so sánh lứa cầu thủ U23 trước đây với lứa cầu thủ bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng và động viên họ cố gắng để làm sao có được kết quả tốt". N.K.

HLV Park HangSeo: HLV Park HangSeo: 'Chúng tôi muốn thắng cả U23 Đài Loan lẫn U23 Myanmar'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo chiều 26-10 tại Kyrgyzstan, một ngày trước trận mở màn bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 với U23 Đài Loan, HLV Park Hang Seo tự tin cho biết U23 Việt Nam muốn thắng cả hai trận để giành vé dự vòng chung kết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên