15/05/2021 10:14 GMT+7

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Các đối thủ của tuyển Việt Nam gặp khó

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Các đội tuyển Malaysia, Indonesia, Thái Lan đều gặp những khó khăn khác nhau trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại bảng G World Cup 2022 diễn ra tại UAE đầu tháng 6 tới.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Các đối thủ của tuyển Việt Nam gặp khó - Ảnh 1.

Chấn thương của Chanathip đang là mối bận tâm lớn của HLV Nishino - Ảnh: AFC

Theo đó, tuyển Thái Lan đã đổ vỡ toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của vòng loại bảng G World Cup 2022 vì phát hiện 6 ca nhiễm COVID-19.

Khó khăn chồng chất

Theo báo chí Thái Lan, phải cho đến tận ngày sang UAE (dự kiến 21-5) tuyển Thái Lan mới có thể hội quân đầy đủ. Hiện nhóm cầu thủ tập trung đầu tiên đang bị cách ly, còn nhóm thứ hai gồm 18 cầu thủ sẽ bắt đầu tập luyện từ cuối tuần này (nếu các cầu thủ âm tính với COVID-19).

Trong trường hợp nhóm cầu thủ bị cách ly trở lại tập luyện cũng sẽ hoàn toàn tách biệt với nhóm cầu thủ thứ hai. Khi sang UAE, hai nhóm này mới gộp lại và khi đó tuyển Thái Lan mới có đủ quân số. 

Cuộc "chia rẽ" do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tập luyện của tuyển Thái Lan. Các tuyển thủ có rất ít thời gian làm việc cùng nhau, giáo án HLV Akira Nishino chuẩn bị không đủ thời gian để truyền tải.

Chưa hết, mới đây ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo, Nhật Bản) gặp chấn thương đầu gối và chưa chắc dự các trận đấu ở UAE. 

Trước đó, tuyển Thái Lan đã mất tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda vì chấn thương. Hai tuyển thủ Philip Roller và Teeraphol Yoryoei bị HLV Akira Nishino loại khỏi đội tuyển vì vô kỷ luật.

Nếu vắng Chanathip, tuyển Thái Lan sẽ suy yếu nghiêm trọng. Những vấn đề về nhân sự cũng như COVID-19 giáng một đòn mạnh vào tham vọng giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của Thái Lan.

Indonesia lo về thể lực

Vấn đề của tuyển Indonesia là phần lớn cầu thủ của họ vừa trải qua tháng Ramadan (tháng ăn chay). Do đó, ở giai đoạn đầu của đợt tập trung, tuyển Indonesia không thể tập nặng trong khi cải thiện thể lực và sức mạnh là vấn đề HLV Shin Tae-yong ưu tiên hàng đầu. 

"Do toàn đội không thể bổ sung chất dinh dưỡng trong tháng Ramadan, cường độ tập luyện vì vậy phải giảm xuống" - HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

Kết thúc tháng Ramadan, tuyển Indonesia chỉ còn 5 ngày tập luyện trước khi lên đường sang UAE. Tại UAE, tuyển Indonesia sẽ có hai trận giao hữu với tuyển Afghanistan (25-5) và tuyển Oman (29-5). 

Với việc chỉ có trong tay quỹ thời gian 20 ngày (bao gồm cả di chuyển) trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022, kế hoạch cải thiện chiến thuật, thể lực của tuyển Indonesia khó lòng thực hiện.

Malaysia thiếu thời gian

Vì nhiều lý do khác nhau, tuyển Malaysia phải đến tận ngày 16-5 mới hội quân và là đội tập trung trễ nhất bảng G. 

Trong đợt hội quân này, tuyển Malaysia sẽ vắng hai tiền đạo trụ cột là Shahrel Fikri Fauzi và Shahrul Saad vì chấn thương. Ngoài lực lượng, vấn đề của tuyển Malaysia là còn lại quỹ thời gian quá ngắn. Cụ thể, tính từ lúc hội quân đến lúc sang UAE, tuyển Malaysia chỉ có vỏn vẹn 12 ngày.

Không có nhiều thời gian gắn kết chính là vấn đề của tuyển Malaysia khiến HLV Tan Cheng Hoe đau đầu. Kể từ cuối năm 2019 đến nay, tuyển Malaysia chỉ tập trung được một đợt. 

Đã vậy, họ chỉ "tập chay" và cũng không có đủ quân số lắp ghép chiến thuật. Với một đội bóng có nhiều tân binh, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch như Malaysia, thiếu thời gian lắp ráp con người, lối chơi là vấn đề không nhỏ.

Quá trình chuẩn bị của tuyển UAE khá suôn sẻ

Khác với các đội tuyển nói trên, UAE có quá trình chuẩn bị đáng mơ ước. Họ có trận giao hữu quốc tế trong mùa dịch (thắng Ấn Độ 6-0 hôm 29-3) để rà soát lực lượng.

Trước vòng loại World Cup 2022, UAE còn có thêm một trận giao hữu gặp Jordan. Có nhiều thời gian chuẩn bị, không bị dịch COVID-19 "làm phiền", UAE còn có đủ binh hùng tướng mạnh trong danh sách triệu tập vừa công bố.

Đáng gờm nhất là sự xuất hiện của ba cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo Fabio De Lima (gốc Brazil), Caio Canedo (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (gốc Argentina).

Bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam ổn định, các đối thủ biến động Bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam ổn định, các đối thủ biến động

TTO - Trước ngày 15-3, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ công bố Thái Lan hoặc UAE là chủ nhà của các trận đấu còn lại bảng G. Dù quốc gia nào đăng cai đi nữa, cục diện bảng đấu sẽ rất khó lường bởi sự biến động không ngừng của các đội tuyển trong thời gian qua.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên