02/07/2021 10:18 GMT+7

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Lửa thử vàng với tuyển Việt Nam

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Đây là nhận định của các chuyên gia khi tuyển Việt Nam đối mặt với các đối thủ có bề dày thành tích ở châu lục, hoặc từng nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup như Úc, Nhật Bản, Saudi Arabia...

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Lửa thử vàng với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Lịch thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam - Ảnh: TT

Tuy nhiên các chuyên gia có cùng nhận định Oman và Trung Quốc là hai đối thủ tuyển Việt Nam có thể đối đầu sòng phẳng.

Bình luận viên QUANG TÙNG:

Có điểm nếu được đá ở Mỹ Đình

Với kết quả bốc thăm chia bảng này, có lẽ người vui hơn cả là ông Park khi Việt Nam không phải đối đầu với Hàn Quốc. Niềm vui thứ hai là việc bóng đá Việt Nam được dự báo rằng có thể kiếm điểm khi chạm trán cùng Oman hay Trung Quốc nếu được đá trên sân Mỹ Đình.

Đặt lên bàn cân, Oman và Trung Quốc nhỉnh hơn Việt Nam về nhiều mặt như thành tích ở châu lục, lợi thế thể hình, sức mạnh, được cọ xát quốc tế nhiều hơn. Nhưng đánh giá công bằng, đó không phải là sự vượt trội quá xa.

Trong 3 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam từng đánh bại nhiều đội bóng Tây Á và Trung Đông. Điều này giúp sự tự tin và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ được nâng lên rõ rệt. Đừng đánh giá thấp hai yếu tố này, bởi không phải bất kỳ đội tuyển nào cũng có được thứ "vũ khí" quý giá ấy.

Úc, Nhật Bản cùng với Saudi Arabia thật sự quá mạnh. Do vậy tôi không kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ làm nên chuyện.

Chuyên gia VŨ MẠNH HẢI:

Oman, Trung Quốc vừa tầm với tuyển Việt Nam

Xét về năng lực chuyên môn và kết quả thi đấu quốc tế gần đây, Oman và Trung Quốc là hai đối thủ mà tuyển Việt Nam đủ sức chơi theo kiểu "ăn miếng trả miếng". Các đội Úc, Nhật Bản, Saudi Arabia vượt trội toàn diện so với tuyển Việt Nam.

Theo tôi, nếu tuyển Việt Nam đạt 3 hay 4 điểm ở vòng loại cuối cùng này, đó là kết quả trên cả tuyệt vời. Không bi quan nhưng chúng ta cần phải thừa nhận cầu thủ Việt Nam chưa có được độ nhanh - sức mạnh và sức bền do thể hình bất lợi.

Điều này đã bộc lộ rõ trong trận thua 2-3 trước UAE vừa qua. Dù vậy, những cuộc cọ xát ấy sẽ giúp các tuyển thủ thu hoạch được những kinh nghiệm bổ ích mà không HLV nào có thể trang bị cho họ.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN TUẤN PHONG:

Tuyển Việt Nam có lợi thế vì không bị áp lực tâm lý

Tôi đồng suy nghĩ với ông Vũ Mạnh Hải và có niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đứng hạng 4 hay 5 ở bảng B. Nói vậy bởi ba thứ hạng đầu của bảng B khó thoát khỏi tay Nhật Bản, Úc cùng Saudi Arabi bởi trình độ và đẳng cấp của họ trội hơn nhiều so với ba đội còn lại.

Dù bóng đá Việt Nam có những thay đổi đáng kể dưới thời HLV Park Hang Seo, nhưng trong cái nhìn của giới chuyên môn ở châu lục, tuyển Việt Nam là đội yếu nhất của bảng B. Theo tôi, đánh giá này sẽ trở thành lợi thế cho cầu thủ Việt Nam bởi họ không bị gánh nặng tâm lý.

Ông Park và các tuyển thủ hào hứng

tien linh

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc năm 2019 - Ảnh: VFF

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng diễn ra chiều 1-7, HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ tỏ ra hài lòng và đặt quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Phát biểu sau lễ bốc thăm, ông Park nói: "Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối cùng World Cup. Ở bảng B, các đội tuyển đều mạnh hơn chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho các trận đấu với tinh thần thử thách và sự nỗ lực hết mình".

Trong số các đối thủ ở bảng B, Trung Quốc là đối thủ mà tuyển Việt Nam quan tâm nhiều nhất. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: "Tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Trung Quốc nên chắc chắn sẽ là trận đấu hấp dẫn và người hâm mộ Việt Nam rất chờ đợi. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt không chỉ cho trận đấu này mà cho các trận đấu khác".

Trước khi ông Park đến Việt Nam, bóng đá Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc được trận nào ở cấp độ đội tuyển. 6 lần gặp nhau ở giao hữu lẫn chính thức, tuyển Việt Nam toàn thua.

Tuy nhiên, đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời ông Park đã thắng U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu tại Hồ Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 9-2019, với cú đúp của tiền đạo Tiến Linh.

Điều này cũng khiến Tiến Linh và các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tiến Linh chia sẻ: "Từng ghi hai bàn vào lưới U22 Trung Quốc nên tôi tự tin cho trận đấu sắp tới. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trận giao hữu. Còn giờ đây là giải đấu lớn, đối thủ là đội tuyển Trung Quốc nên cảm giác của tôi hưng phấn và nôn nao chờ đợi trận đấu này nhiều hơn".

NGUYÊN KHÔI

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Lửa thử vàng với tuyển Việt Nam - Ảnh 4.
Báo Úc: Báo Úc: 'Việt Nam có thể gây sốc tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022'

TTO - Đánh giá các đối thủ của đội tuyển Úc ở bảng B, chuyên gia Dominic Bossi của tờ Sydney Morning Herald (Úc) đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên